Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan thăm gia đình Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Thứ năm, 21/07/2022 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Doãn Ngọc Trâm mẹ của Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm năm nay đã bước sang tuổi 98 nhưng vẫn minh mẫn, bà xúc động và gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Y tế.

Chiều muộn ngày 20/7, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm gia đình Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm để bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn đối với gia đình nữ bác sĩ đã dành cả tuổi xuân cho đất nước.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế.

quyen bo truong dao hong lan tham gia dinh liet si bac si dang thuy tram hinh 1

Bà Đào Hồng Lan chụp ảnh cùng với gia đình Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Trong căn phòng nhỏ trên phố Đội Cấn, bà Doãn Ngọc Trâm mẹ Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm phấn khởi đón tiếp, trò chuyện thân mật cùng Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan. Những ký ức, kỷ niệm về Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm một lần nữa được sống dậy qua lời kể của người mẹ và người chị gái.

Bà Doãn Ngọc Trâm năm nay đã bước sang tuổi 98 nhưng vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn hoạt bát. Bà xúc động và gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Y tế và cá nhân Quyền Bộ trưởng đã thu xếp dành thời gian đến thăm mẹ và gia đình.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ân cần thăm hỏi và chúc sức khoẻ bà Doãn Ngọc Trâm, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới bà đã sinh cho đất nước anh hùng Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm - niềm tự hào không chỉ của riêng ngành Y tế mà còn là biểu trưng của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam không chỉ trong chiến tranh mà cả ở thời bình.

Được biết, bác sĩ Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26/11/1942 tại Huế, lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình trí thức.

Bố chị là ông Đặng Ngọc Khuê, bác sĩ ngoại khoa; mẹ chị là bà Doãn Ngọc Trâm, giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội.

Đặng Thùy Trâm là chị cả, dưới còn ba em gái và một em trai, cả chị và ba người em gái đều mang tên giống mẹ và chỉ khác nhau tên đệm (Đặng Phương Trâm, Đặng Hiền Trâm, Đặng Kim Trâm), cho nên bạn bè và người thân đều gọi Thùy Trâm là "Thùy" để phân biệt.

Năm 1966, Thùy Trâm xung phong vào công tác ở chiến trường B. Sau ba tháng hành quân từ miền Bắc, tháng 3 năm 1967, chị vào đến Quảng Ngãi và được phân công về phụ trách bệnh viện huyện Đức Phổ, một bệnh xá dân sự nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh. Chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 9 năm 1968.

Ngày 22 tháng 6 năm 1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, Đặng Thùy Trâm bị địch phục kích và hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi đời, 2 tuổi Đảng và 3 năm tuổi nghề.

Trinh Phúc

Bình Luận

Tin khác

Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

(CLO) Theo dự thảo, trung tâm y tế huyện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Sức khỏe
Uống Detox Táo giảm cân, người phụ nữ bị mất thị lực

Uống Detox Táo giảm cân, người phụ nữ bị mất thị lực

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã phát thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Sức khỏe
Dự thảo luật bảo hiểm y tế: Tăng quyền lợi cho người mắc bệnh hiểm nghèo

Dự thảo luật bảo hiểm y tế: Tăng quyền lợi cho người mắc bệnh hiểm nghèo

(CLO) Tại dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất quy định mức hưởng BHYT 100% cho các trường hợp không phải theo trình tự, thủ tục khám chữa bệnh BHYT, phân cấp chuyên môn, kỹ thuật...

Sức khỏe
Nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên

Nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên

Ngày 8/3/2024 Sở y tế tỉnh Điện Biên đã ra kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Tại đây xảy ra nhiều vi phạm.

Sức khỏe
Bộ Y tế chỉ đạo không được từ chối người bệnh trong dịp nghỉ lễ

Bộ Y tế chỉ đạo không được từ chối người bệnh trong dịp nghỉ lễ

(CLO) Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế các Bộ, ngành.

Sức khỏe