Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển

Thứ tư, 27/03/2024 19:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 27/3, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng bà Carolyn Turk đã có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam. Quyền Chủ tịch nước đánh giá cao WB trong thời gian qua đã tích cực hỗ trợ nhiều quốc gia phát triển tốt đẹp hơn, góp phần nâng cao mức sống cho người dân, đặc biệt đối với các nước nghèo, các nước đang phát triển.

Quyền Chủ tịch nước nêu rõ, 30 năm qua, WB đã đồng hành và có những hỗ trợ thiết thực trong quá trình đổi mới của Việt Nam. Đối với Việt Nam, WB là một trong 3 đối tác phát triển, cung cấp vốn vay nước ngoài lớn nhất. Những nguồn vốn vay đó được phân bổ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thực hiện nhiều dự án mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

quyen chu tich nuoc vo thi anh xuan de nghi wb tiep tuc ho tro viet nam trong qua trinh phat trien hinh 1

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, bà Carolyn Turk đã tích cực đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và WB; trong đó có những hoạt động rất ý nghĩa như: Hoãn trả nợ nhanh các khoản vay; có sáng kiến hỗ trợ các quốc gia phòng, chống Covid-19; cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giúp Việt Nam vượt qua đại dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển của Việt Nam…

Quyền Chủ tịch nước mong muốn, với tình cảm và sự quan tâm sâu sắc dành cho Việt Nam, dù trên cương vị công tác nào, bà Carolyn Turk sẽ vẫn tiếp tục đóng góp tiếng nói với WB để thực hiện các cam kết giữa hai bên. Quyền Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, WB tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển; giúp Việt Nam triển khai những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn trong các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu... Bên cạnh đó, WB tiếp tục hỗ trợ các khoản viện trợ không hoàn lại để Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế với Liên hợp quốc liên quan đến các lĩnh vực như: Gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực…

Nhấn mạnh tới các đối tượng yếu thế, vùng sâu vùng xa, phụ nữ và trẻ em gái, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam và WB có thêm những chương trình, dự án ưu tiên cho nhóm đối tượng này.

Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam Carolyn Turk cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Quyền Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan, bộ ngành, địa phương dành cho WB và cá nhân bà trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Việt Nam. Bà Carolyn Turk khẳng định WB sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Cho biết, WB đang xây dựng văn kiện về quan hệ đối tác chiến lược với Chính phủ Việt Nam, bà Carolyn Turk khẳng định WB sẽ làm việc với Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới để cụ thể hóa nội dung này, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027.

N.H

Bình Luận

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức