Ra mắt cuốn sách về Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu

Thứ tư, 29/06/2022 07:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuốn sách “Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới” làm rõ hơn một nhân cách, một nhà thơ, một nhà văn hóa lớn trong bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa của thế kỷ XIX.

Chiều 28/6, tại Bến Tre, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới” và chuyển giao tài khoản sử dụng Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử.

Sách “Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới” là ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, phát hành nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1/7/1822 - 1/7/2022), chào mừng sự kiện ông được UNESCO công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới.

Lễ ra mắt cuốn sách “Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới”. Nguồn: BTC

Lễ ra mắt cuốn sách “Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới”. Nguồn: BTC

Các đại biểu tham quan tại lễ ra mắt sách. Ảnh: PLO

Các đại biểu tham quan tại lễ ra mắt sách. Ảnh: PLO

Sách giới thiệu về nhân cách và những giá trị tinh thần to lớn mà Danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu để lại qua các tác phẩm của ông. Ảnh: PLO

Sách giới thiệu về nhân cách và những giá trị tinh thần to lớn mà Danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu để lại qua các tác phẩm của ông. Ảnh: PLO

Cuốn sách gồm hai phần: Phần I: “Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới” tập hợp chuyên luận của các nhà nghiên cứu có uy tín, viết về tổng thể cuộc đời của cụ Đồ Chiểu.

Trong phần này, các nhà nghiên cứu cũng bước đầu đưa ra những khuyến nghị về bảo vệ, phát huy giá trị danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phần II: “Tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu” giới thiệu nguyên bản các tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Đình Chiểu, gồm: “Lục Vân Tiên”, “Dương Từ - Hà Mậu”, “Ngư Tiều y thuật vấn đáp”, các bài thơ, điếu, văn tế…

Nội dung sách “Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới” giới thiệu về nhân cách và những giá trị tinh thần to lớn mà cụ Đồ Chiểu để lại qua các tác phẩm văn học. Cuộc đời thăng trầm của Nguyễn Đình Chiểu gắn với nỗi lầm than của đất nước trong cơn loạn lạc binh biến, nước mất nhà tan. Nhưng bằng lý tưởng học tập suốt đời, ông đã nỗ lực vượt qua số phận, sáng tác thơ văn chống Pháp, mở trường dạy học, bốc thuốc cứu người…

Song song với việc phát hành bản in giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và phát hành sách điện tử “Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới” và 2 tập Kỷ yếu “Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay” (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế) trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ ra mắt cuốn sách “Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng tài khoản đọc: “Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách chi bộ điện tử” trên trang Stbook.vn cho Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Huyện ủy Ba Tri, Huyện ủy Giồng Trôm.

Được biết, thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ phát triển, mở rộng các tủ sách, đồng thời cung cấp tài khoản đọc miễn phí một số tủ sách điện tử khác như: Tủ sách Xây dựng Đảng, Tủ sách Tư tưởng Hồ Chí Minh... cho các chi bộ trong cả nước.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa