Ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học: Góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực

Thứ năm, 16/06/2022 15:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/6, Hội Khuyến học Việt Nam ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học.

Trong hơn 25 năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam luôn có vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời. 

Theo đó, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội phải tạo điều kiện để mọi công dân Việt Nam có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo; góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0, Chương trình chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế.

ra mat tap chi dien tu cong dan va khuyen hoc gop phan day manh phat trien nguon nhan luc hinh 1

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học cho nhà báo Tô Quang Phán. Ảnh: Tiến Đạt

Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học được thành lập là bước mới trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam. Với trang thiết bị và công nghệ tiên tiến, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học là công cụ tuyên truyền hữu hiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phục vụ hơn 22 triệu hội viên thuộc 63 tỉnh, thành Hội và hàng chục nghìn chi hội, dòng họ, đơn vị và ban khuyến học trên cả nước; tạp chí góp phần đáp ứng nhu cầu về tri thức khoa học, kinh tế, pháp luật, sức khỏe... của công dân Việt Nam.

Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học có giao diện hiện đại, công nghệ AI thế hệ mới, trường quay ảo đa năng, tích hợp đa phương tiện vào các loại hình báo chí: Podcast, E-magazine, truyền hình, Infographic... Với các nền tảng công nghệ khác nhau, bạn đọc có thể truy cập từ máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại thông minh... từ các nền tảng trình duyệt khác nhau có thể truy cập qua Youtube, Tiktok, Facebook....

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Sự nghiệp khuyến học, khuyến tài đã có sự đóng góp lớn của các cơ quan báo chí, góp phần cho sự phát triển đất nước. Với nhiệm vụ tuyên tuyền cho công tác khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học Việt Nam đã ra mắt tạp chí Công dân và Khuyến học với hai loại hình báo chí: tạp chí in và tạp chí điện tử…

ra mat tap chi dien tu cong dan va khuyen hoc gop phan day manh phat trien nguon nhan luc hinh 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học. Ảnh: Tiến Đạt

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị ban biên tập, cán bộ, phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học nhanh chóng kiện toàn bộ máy, xây dựng cơ quan báo chí hiện đại, có nhiều tác phẩm báo chí hay về giáo dục và đào.

Tại buổi lễ, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học Tô Quang Phán cho biết, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học với trang thiết bị và công nghệ báo chí hiện đại, tiên tiến, tích hợp đa phương tiện, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị và lòng nhiệt huyết, là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của Hội Khuyến học Việt Nam thời kỳ cách mạng 4.0.

Trong hành trình phát triển, Tạp chí Công dân và Khuyến học xác định 3 vấn đề chính: Về tầm nhìn, Tạp chí phát triển từng bước vững chắc để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện với trang thiết bị và công nghệ tiên tiến, đi đầu trong nhiệm vụ tuyên truyền về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Về sứ mệnh, Tạp chí là cơ quan báo chí hiện đại có tính chuyên biệt, tuyên truyền, phản ánh nhưng đồng thời kiến giải, phản biện những vấn đề đặt ra hôm nay đối với công dân học tập; khởi tạo những giá trị mới trong truyền thông về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Về giá trị cốt lõi, Tạp chí lấy tiêu chí nhân văn làm giá trị cốt lõi, luôn tuân theo tiêu chuẩn đạo đức, tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính chuyên nghiệp với trách nhiệm chính trị cao.

Chỉ đạo tại lễ ra mắt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị Tạp chí thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ; bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tờ báo ngày càng phát triển cả nội dung, hình thức đồng thời phải có bản sắc riêng; xây dựng chế phối hợp chặt chẽ để phát triển tạp chí.

Lê Tâm

Tin khác

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo