Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Nông thôn Ngày nay:

Ra mắt Trung tâm Kết nối tiêu thụ nông sản và chuyên trang điện tử Tài chính nông thôn

Thứ tư, 08/05/2019 14:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/5 tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức lễ ra mắt Trung tâm kết nối tiêu thụ nông sản và chuyên trang điện tử tài chính nông thôn (Etime.danviet.vn).

Sự kiện: nông sản

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương,..

Đồng chí Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu tại buổi lễ, ông  Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay cho biết: “Báo Nông thôn Ngày nay - cơ quan của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam , đại diện cho tiếng nói của 11 triệu hộ hội viên hội nông dân cả nước được thành lập cách đây vừa tròn 35 năm với tên gọi Nông dân Mới. Trải qua 35 năm xây dựng, phát triển, Báo đã xuất bản và phát hành được gần 6.000 kỳ với hàng chục triệu bản báo, là tiếng nói, địa chỉ tin cậy của đông đảo độc giả, bà con nông dân cả nước. Ngoài ấn phẩm báo in phát hành liên tục các ngày trong tuần, hiện Báo còn có Báo điện tử Dân Việt và 5 sản phẩm báo chí khác, gồm: Thế giới tiếp thị, Trang Trại Việt, Dân tộc thiểu số miền núi, Làng Cười, Etime”.

Cũng theo đồng chí Lưu Quang Định, với tôn chỉ mục đích “Sát cánh cùng Nông dân Việt”, trong những năm qua, Báo Nông thôn Ngày nay đã và đang tổ chức hàng loạt các sự kiện nhắm đến đối tượng phục vụ chính là người nông dân như: Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân; Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam; Diễn đàn Nông dân quốc gia; Cuộc thi Tôi là Nông dân 4.0; Giải báo chí Tự hào Nông dân Việt Nam; các chuyến đưa nông dân đi tìm hiểu về nông nghiệp công nghệ cao tại nước ngoài, cùng hàng chục các hội thảo, tọa đàm mỗi năm…

Lễ ra mắt Trung tâm Kết nối tiêu thụ nông sản và chuyên trang tài chính nông thôn là một trong những chuỗi hoạt động chính nhân 35 năm Ngày thành lập Báo Nông thôn Ngày nay. Trung tâm Kết nối tiêu thụ nông sản có địa chỉ lại 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội được thành lập có nhiệm vụ: Xây dựng chuỗi gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền tại địa chỉ trên và tại trang Web điện tử Chợ nông sản Dân khách tham quan tại 13 Thụy Khuê; Tổ chức gói dịch vụ kết nối hỗ trợ và đồng hành cùng nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ; Tổ chức các sự kiện, tạo diễn đàn mở, tạo môi trường gặp gỡ giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách với nông dân; Trực tiếp kết nối và trực tiếp bán sản phẩm nông sản an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

Ban biên tập báo NTNN/Dân Việt nhận bằng khen của Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) do Đảng và Nhà nước trao tặng. Song song với đó là cờ thi đua của TƯ Hội Nông dân Việt Nam.

Ban biên tập báo NTNN/Dân Việt nhận bằng khen của Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) do Đảng và Nhà nước trao tặng. Song song với đó là cờ thi đua của TƯ Hội Nông dân Việt Nam.

Chuyên trang tài chính nông nghiệp (Etime.danviet.vn) ra đời nhằm đưa tới bạn đọc, nhà đầu tư, doanh nghiệp, nông dân những thông tin thiết thực, nhanh, chính xác và sâu về tình hình kinh tế, tài chính, chứng khoán, doanh nghiệp, hoạt động đầu tư, chính sách nông nghiệp, thị trường xuất khẩu… trong nước và thế giới.

Nhân dịp 35 năm Ngày thành lập, Báo Nông thôn Ngày nay cũng vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (lần 2) với những thành tích đóng góp xuất sắc trong quá trình 35 năm xây dựng, phát triển đã qua.

Hoàng Huy

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo