Rạp chiếu phim lên kế hoạch sẵn sàng cho ngày mở cửa trở lại

Thứ sáu, 29/10/2021 10:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau thời gian dài đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, những ngày gần đây, thông tin rạp chiếu phim mở cửa trở lại khiến khán giả vô cùng háo hức. Tuy nhiên, việc tuân thủ đầy đủ quy định phòng chống dịch ở rạp phim cũng như thực hiện nghiêm quy tắc 5K cũng rất được mọi người quan tâm.

Rạp phim mong chờ ngày mở cửa sau thời gian dài "ngủ đông"

Tác động tiêu cực của COVID-19 đối với ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam là không thể phủ nhận. Rất nhiều phim được đầu tư lớn, quảng bá rầm rộ đã phải "đắp chiếu" hoặc giữa đường đứt gánh bởi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Rạp chiếu phim trên toàn quốc cửa đóng then cài đã hơn 4 tháng, không còn cách nào khác các đơn vị phát hành, nhà sản xuất chỉ còn biết chờ đợi đến ngày dịch bệnh được kiểm soát để mọi thứ trở lại như xưa.

rap chieu phim len ke hoach san sang cho ngay mo cua tro lai hinh 1

Hình ảnh rạp chiếu phim vắng lặng do phải đóng cửa phòng dịch COVID-19 khiến nhiều nhà sản xuất, đơn vị phát hành lao đao. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Nhiều cụm rạp tại Việt Nam như CGV, Lotte, BHD, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết dịch bệnh kéo dài trong năm nay và rải rác trước đó, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh, sự phát triển của điện ảnh Việt. Trong bối cảnh doanh thu phòng vé nói chung ở mức gần như bằng 0, hệ thống rạp chiếu phải gồng gánh nhiều chi phí suốt thời gian qua, nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này, nguy cơ phá sản là điều có thể thấy trước mắt.

Mặc dù một số đơn vị đã giải quyết tình thế bằng cách đưa phim lên hệ thống trực tuyến có thu phí nhưng doanh thu không đáng kể. Thực tế, phim chiếu trên nền tảng số có quá nhiều sự lựa chọn với khán giả. Để giữ chân người xem, các đơn vị chiếu những tác phẩm cũ và không thu phí. 

Khi COVID-19 được kiểm soát và đặc biệt mới đây, Bộ VH-TT&DL vừa có hướng dẫn tạm thời hoạt động đối với từng lĩnh vực, trong đó có rạp phim thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 thì có th đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Theo đó, tại địa phương nếu dịch COVID-19 ở cấp độ 1 thì rạp phim được đón lượng khán giả 100 %, cấp độ 2 giảm 50%, cấp độ 3 giảm 70% và cấp độ 4 tạm dừng hoạt động.

rap chieu phim len ke hoach san sang cho ngay mo cua tro lai hinh 2

Lịch chiếu phim được cập nhật trên trang web của một số cụm rạp.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của CGV cho biết, nếu hệ thống rạp chiếu phim được mở cửa trở lại vào tháng 11 sẽ mở ra nhiều cơ hội phục hồi cho ngành điện ảnh. Nhiều dự án phim cuối năm, phim Tết đã hoàn tất và đang rất mong chờ rạp phim mở cửa để được trình chiếu trong mùa lễ hội cuối năm.

Hiện nay, nhiều phim bom tấn hấp dẫn sẵn sàng ra mắt khán giả. Mặc dù vậy, đại diện BHD Star Cineplex cũng lo ngại rằng, một số phim bom tấn được phát hành trên các nền tảng trực tuyến hay trên các trang web phim lậu sẽ giảm sức hút, khán giả xem rồi sẽ không ra rạp xem lại. Khó khăn thêm nữa là tâm lý khán giả có thể chưa sẵn sàng trở lại với thói quen ra rạp, khi mà dịch bệnh chưa hoàn toàn được kiểm soát, hay thắt chặt chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu khác.

Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia Nguyễn Danh Dương thì lạc quan cho rằng, xem phim ở rạp khác hoàn toàn so với xem phim trên TV, vì thế nên khán giả yêu điện ảnh hoàn toàn có thể ra rạp xem lại phim để có được trải nghiệm tốt nhất. Thời gian đầu rạp chiếu phim mới hoạt động trở lại có thể khán giả sẽ không đông, nhưng có lúc này lúc khác, hôm nay vắng thì ngày mai lại đông.

Sẵn sàng cho ngày mở cửa với đầy đủ biện pháp phòng dịch

Để chuẩn bị mở cửa trở lại và đáp ứng tiêu chí "thích ứng an toàn" với COVID-19, các rạp chiếu phim cho biết đã có kịch bản chi tiết và cụ thể.

rap chieu phim len ke hoach san sang cho ngay mo cua tro lai hinh 3

Phun khử khuẩn tại các rạp chiếu phim của CGV. Ảnh: CGV.

Theo đại diện hệ thống rạp phim CGV, khi rạp phim được mở cửa, CGV sẽ áp dụng triệt để nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch cao nhất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế như: Khử khuẩn bề mặt và xịt khử khuẩn cho rạp hàng ngày bằng các thiết bị chuyên dụng, trang bị đầy đủ dụng cụ khử khuẩn cho nhân viên và khách hàng, đo thân nhiệt trước khi vào rạp, khuyến khích khách hàng đặt vé trực tuyến và sử dụng vé xem phim điện tử để hạn chế tiếp xúc...

Đồng thời, hệ thống rạp này cũng áp dụng các biện pháp giãn cách tại khu vực sảnh rạp phim và trong phòng chiếu theo đúng quy định để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên và khách hàng.

Tương tự, đại diện BHD cho biết, khi rạp chiếu của hệ thống kích hoạt trở lại trong trạng thái bình thường mới, khán giả vào rạp phải khai báo y tế, có thẻ xanh COVID-19 hoặc giấy xác nhận F0 đã khỏi bệnh trong 6 tháng từ cơ quan chức năng. Nếu khán giả không đáp ứng được các tiêu chí đề ra, rạp chiếu sẽ từ chối. Giám đốc Marketing cụm rạp BHD Lê Hoàng Minh chia sẻ thêm, hệ thống rạp của đơn vị còn sắp xếp các suất chiếu, ghế ngồi đảm bảo khoảng cách 2m.

Hiện tại, ngoài việc chuẩn bị các công tác phòng chống dịch kể trên, một số đơn vị đã đăng tải lên website của rạp lịch chiếu các bộ phim bom tấn. Tuy nhiên, các phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 11/2021 tại nhiều rạp chiếu chủ yếu là những phim bom tấn của nước ngoài.

rap chieu phim len ke hoach san sang cho ngay mo cua tro lai hinh 4

Nhiều phim bom tấn hấp dẫn sẵn sàng ra mắt khán giả.

Phim Việt đến nay mới có khoảng 3 tác phẩm ấn định ngày ra rạp trong trạng thái bình thường mới, đó là "Bóng đè" của đạo diễn Lê Văn Kiệt dự kiến chiếu từ 24/12, "Rừng thế mạng" của đạo diễn Hữu Tấn và "Bẫy ngọt ngào" của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư dự kiến cùng ra rạp vào 31/12. Đây đều là những tác phẩm rất được chờ đợi.

Sở dĩ, phim Việt nhiều tác phẩm hứa hẹn nhưng chưa "chốt đơn" ra rạp vì mới mở cửa trong trạng thái bình thường mới, một số nhà sản xuất còn e ngại khán giả còn tâm lý tránh đến nơi đông người để phòng COVID-19.

Đạo diễn Khoa Nguyễn và Nhất Trung cho biết lý do chưa ấn định ngày phát hành phim vì muốn theo dõi thêm lịch của các phim bom tấn của Mỹ, để phân tích thêm tình hình thị trường. Theo hai đạo diễn này, các tác phẩm của Hollywood luôn có sức ảnh hưởng nhất định nên các nhà sản xuất trong nước rất thận trọng tính toán việc ra rạp để có kết quả như mong muốn.

Trên thực tế, nếu không tính kỹ thời điểm ra rạp một cách đúng đắn, phim Việt đương đầu với bom tấn Hollywood để rồi không có người xem hoặc xem ít, các nhà làm phim nội có thể lại phải nhận quả đắng sau bao ngày phim đã phải "đắp chiếu" bởi đại dịch toàn cầu.

Bích Việt

Bình Luận

Tin khác

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí
Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

(CLO) Thông tin Hoa hậu Thanh Thủy dự thi Miss International 2024 nhanh chóng gây sức hút tới người hâm mộ. Nhiều khán giả ủng hộ Hoa hậu Việt Nam 2022 đến với đấu trường quốc tế này bởi cô mang vẻ đẹp ngọt ngào phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Giải trí