Roger Federer khó bình phục chấn thương để tham dự Australian Open 2022

Thứ bảy, 16/10/2021 09:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tommy Haas, cựu tay vợt nổi tiếng đã có những chia sẻ về đồng nghiệp Roger Federer sẽ quyết định giải nghệ hay không vào tháng 3 năm 2021, đồng thời tiết lộ Federer khó có thể tham dự Australian Open 2022 do chấn thương chưa hồi phục.

Cựu tay vợt Tommy Haas chia sẻ trên tờ L'Equipe (Pháp): "Cậu ấy giờ đã thích nghi với cuộc sống không quần vợt, tuy nhiên Roger Federer vẫn khát khao danh hiệu. Cậu ấy vẫn hy vọng trở lại.

Quyết định dừng lại phụ thuộc vào Federer, điều này có thể sớm được đưa ra quyết định nếu cậu ấy thua quá nhiều. Mục tiêu cao nhất của Roger là Wimbledon, cậu ấy khao khát giành thêm một danh hiệu ở đây".

roger federer kho binh phuc chan thuong de tham du australian open 2022 hinh 1

Tay vợt Roger Federer quyết định có giải nghệ hay không vào tháng 3 năm 2022. Ảnh: internet

Bên cạnh đó, Tommy Haas cho biết bạn thân của mình sớm nhất phải đến tháng 3/2022 mới quyết định có giải nghệ hay không: "Tất cả phụ thuộc vào thể chất của cậu ấy, nếu cơ thể hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật, Federer sẽ có câu trả lời cho tương lai vào khoảng tháng 3, tháng 4 hoặc sang tháng 5 năm sau".

Theo những chia sẻ của Tommy Haas thì Federer phải đến tháng 3/2022 mới kịp hồi phục chấn thương. Điều đó đồng nghĩa với việc Roger Federer sẽ vắng mặt ở Australian Open 2022 vào đầu năm tới.

Trong sự nghiệp của mình, Tommy Haas cũng thi đấu đến 40 tuổi và có mối quan hệ thân thiết với Federer. Cả hai thường xuyên nhắn tin chia sẻ cùng nhau kinh nghiệm và những khó khăn trong sự nghiệp.

Roger Federer đã trải qua ca phẫu thuật thứ ba tại khu vực đầu gối. Tay vợt người Thụy Sĩ sẽ nghỉ hết năm 2021 và dự kiến có thể trở lại vào đầu năm 2022.

"Tàu tốc hành" đã trải qua năm 2021 không thành công và không vào đến tứ kết một giải Grand Slam nào. Anh đang chia sẻ kỷ lục 20 lần vô địch Grand Slam cùng Novak Djokovic và Rafael Nadal, tuy nhiên thành tích này của Federer nhiều khả năng sẽ bị vượt qua nếu anh không dự Australian Open 2022.

PV

Bình Luận

Tin khác

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao