(CLO) Hàng chục nghìn người Romania tức giận đã biểu tình tại thủ đô Bucharest vào Chủ nhật để yêu cầu cuộc bầu cử tổng thống bị hủy bỏ phải được tiến hành lại và Tổng thống sắp mãn nhiệm Klaus Iohannis phải từ chức.
Trong một động thái gây chia rẽ gần đây, Tòa án Tối cao Romania đã hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6/12, hai ngày trước vòng bầu cử thứ hai.
Việc hủy bỏ diễn ra sau khi các tài liệu của nhà nước cho thấy ứng cử viên hàng đầu Calin Georgescu, một người chỉ trích NATO và phương Tây, đã hưởng lợi từ một chiến dịch truyền thông xã hội được cáo buộc do Nga thúc đẩy, những cáo buộc mà Moscow đã phủ nhận và cho rằng không có căn cứ.
Hình ảnh về cuộc bầu tình (nguồn: X/FI)
Tòa án ra lệnh phải tổ chức lại toàn bộ cuộc bầu cử. Chính phủ liên minh ủng hộ phương Tây vẫn chưa phê duyệt lịch bầu cử, mặc dù các nhà lãnh đạo đảng đã nhất trí tổ chức hai vòng vào ngày 4/5 và ngày 18/5.
Tổng thống Iohannis, người đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 21 tháng 12, sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi người kế nhiệm được bầu lên.
Vào Chủ nhật, hàng chục ngàn người biểu tình, bao gồm cả những người cánh tả và những người tức giận vì cách hủy bỏ cuộc bầu cử, đã tham gia cuộc biểu tình do Liên minh thống nhất người Romania (AUR), đảng đối lập cực hữu lớn thứ hai của Romania, tổ chức.
"Chúng tôi yêu cầu khôi phục nền dân chủ bằng cách tiếp tục cuộc bầu cử ở vòng thứ hai", lãnh đạo AUR George Simion phát biểu với các phóng viên.
Video về cuộc biểu tình (nguồn: X/FI)
X
Những người tổ chức cho biết có 100.000 người tham gia cuộc biểu tình, nhưng cảnh sát chống bạo động dọc theo cuộc diễu hành ước tính số lượng vào khoảng 20.000 người. Những người biểu tình vẫy cờ và hô vang "Tự do" và "Trả lại vòng thứ hai".
Một số người biểu tình mang theo chân dung của Georgescu. "Chính quyền phải giải thích lý do tại sao họ hủy cuộc bầu cử, chúng tôi muốn xem bằng chứng", người biểu tình có tên Cornelia, 57 tuổi, cho biết.
Hiện vẫn chưa rõ liệu ứng viên Georgescu, người phản đối việc Romania ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, có được phép tái tranh cử tổng thống hay không dù đã giành chiến thắng ở vòng đầu cuộc bầu cử vốn đã bị hủy bỏ kết quả nói trên.
"Rất có khả năng tòa án sẽ không cho phép Calin Georgescu ra tranh cử lần nữa", Sergiu Miscoiu, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Babes-Bolyai, cho biết.
(CLO) Ngày 15/2, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đang làm rõ hiện trường, xác minh vụ việc một người đàn ông bị hành hung sau khi va chạm giao thông xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột.
(CLO) Ngày 15/2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Đào Phước Pháp (SN 2005, quê Bình Phước), để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.
(CLO) Hơn 50 năm gắn bó, gìn giữ và phát triển nghề truyền thống, nghệ nhân sơn mài Nguyễn Thị Hồi (68 tuổi) luôn tâm huyết, tỉ mỉ, cần mẫn trên từng nét cọ để trang trí hoạ tiết các bình gốm sứ, bình gỗ, tranh dân gian… cho ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm nét văn hoá dân gian Việt Nam.
(CLO) Tiểu hành tinh 2024 YR4, được đặt biệt danh là "sát thủ thành phố", đang khiến giới khoa học lo ngại khi có 1/43 (2,3%) khả năng va chạm với Trái đất vào ngày 22/12/2032.
(CLO) Sáng 15/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ VHTT&DL tổ chức Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” Xuân Ất Tỵ 2025, nhằm giới thiệu những nét văn hóa, phong tục đặc sắc của 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc.
(CLO) Hơn 300.000 người nước ngoài tại Pháp có thể bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu mới về ngôn ngữ, trong đó khoảng 60.000 người có nguy cơ mất giấy phép cư trú nếu không đáp ứng điều kiện này.
(CLO) Chiều 15/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 15, đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến hai người tử vong tại chỗ.
(CLO) Ngày 15/2, TP Hải Phòng tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - văn hoá to lớn vào dịp tưởng niệm 82 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng hy sinh (15/2/1943 - 15/2/2025).
(CLO) Ngày 14/2, Quân đội Mỹ thông báo sẽ không còn cho phép người chuyển giới nhập ngũ và sẽ chấm dứt các dịch vụ y tế liên quan đến chuyển đổi giới tính cho quân nhân.
(CLO) Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế hàng nhập qua thương mại điện tử có trị giá từ 2 triệu đồng trở xuống, nhưng giới hạn giá trị mua không quá 96 triệu đồng/năm.
(CLO) Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục leo thang khi Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga, trong khi Kiev có dấu hiệu bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow và Washington.
(CLO) Triển lãm mang tên “Trời, Non, Nước” (Allusive Panorama) sẽ diễn ra trong hai tuần từ ngày 25/3 tại điện Kiến Trung (Huế). Sự kiện trưng bày 20 bức tranh sơn dầu phong cảnh nguyên bản do vua Hàm Nghi sáng tác trong những năm bị lưu đày.
(CLO) Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đã truy cập dữ liệu nhạy cảm từ Bộ Giáo dục Mỹ và cung cấp cho phần mềm AI nhằm điều tra các chương trình và chi tiêu của cơ quan này.
(CLO) UBND TP Hà Nội yêu cầu các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng khẩn trương triển khai tổ chức lập, điều chỉnh đồng bộ các quy hoạch phân khu đô thị, đảm bảo các điều kiện, tiêu chí hoàn thiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận.
(CLO) Tiểu hành tinh 2024 YR4, được đặt biệt danh là "sát thủ thành phố", đang khiến giới khoa học lo ngại khi có 1/43 (2,3%) khả năng va chạm với Trái đất vào ngày 22/12/2032.
(CLO) Hơn 300.000 người nước ngoài tại Pháp có thể bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu mới về ngôn ngữ, trong đó khoảng 60.000 người có nguy cơ mất giấy phép cư trú nếu không đáp ứng điều kiện này.
(CLO) Ngày 14/2, Quân đội Mỹ thông báo sẽ không còn cho phép người chuyển giới nhập ngũ và sẽ chấm dứt các dịch vụ y tế liên quan đến chuyển đổi giới tính cho quân nhân.
(CLO) Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục leo thang khi Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga, trong khi Kiev có dấu hiệu bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow và Washington.
(CLO) Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đã truy cập dữ liệu nhạy cảm từ Bộ Giáo dục Mỹ và cung cấp cho phần mềm AI nhằm điều tra các chương trình và chi tiêu của cơ quan này.
(CLO) Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gây tranh cãi tại Hội nghị An ninh Munich khi tuyên bố mối đe dọa lớn nhất đối với châu Âu không đến từ Nga hay Trung Quốc, mà "từ bên trong".
(CLO) Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất cắt giảm chi tiêu quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh rằng Mỹ, với tư cách là quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, nên đi đầu trong việc này.
(CLO) Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) mới đây thông báo đã phát hiện 1,9 tỷ USD bị "thất lạc" dưới thời chính quyền ông Joe Biden. Số tiền này thuộc Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị (HUD) và đã được thu hồi.
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh BRICS thường niên sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng như quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), hợp tác y tế toàn cầu, cải cách tài chính và mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.
(CLO) Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump và cố vấn Elon Musk nhằm cắt giảm mạnh bộ máy nhà nước Mỹ đã sa thải hơn 9.500 công chức và viên chức tính đến thứ Sáu.