Ronaldo thất vọng, đá bay tấm băng đội trưởng Bồ Đào Nha

Thứ hai, 28/06/2021 15:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo bị chỉ trích sau trận thua của đội nhà từ hành vi ném, đá băng đội trưởng cho đến việc ăn vạ trên sân đấu.

Sự kiện: Europa League

Sau loạt trận đấu thuộc vòng 1/8 diễn ra đêm qua, nhiều tờ báo khác lên tiếng chỉ trích Cristiano Ronaldo vì hành vi "thiếu tôn trọng" với chiếc băng đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tờ Mirror viết: "Christiano Ronaldo tháo tấm băng đội trưởng rồi ném xuống sân, ngồi xuống bày tỏ thái độ không vui. Sau đó, anh lại nhặt tấm băng băng này lên nhưng không đeo mà chỉ cầm trên tay.

Có lẽ anh quá thất vọng với trận thua của đội nhà. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên anh thực hiện hành động này".

ronaldo
Siêu sao Ronaldo thất vọng đã ném, đá bay tấm băng đội trưởng Bồ Đào Nha sau khi trận đấu với Bỉ kết thúc. Ảnh: internet

Siêu sao Ronaldo thất vọng đã ném, đá bay tấm băng đội trưởng Bồ Đào Nha sau khi trận đấu với Bỉ kết thúc. Ảnh: internet

Tờ The Sun còn nhận ra chi tiết cầu thủ 36 tuổi không chỉ ném mà còn đá băng đội trưởng trên đường đi vào phòng thay đồ: "Rõ ràng, Cristiano Ronaldo mất bình tĩnh. Anh ấy bị kèm quá chặt trong trận đấu với Bỉ và không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn đội nhà thất bại.

Một nhân viên trên sân đã nhặt chiếc băng đội trưởng này lên sau đó. Quá thất vọng với Cristiano Ronaldo. Anh ấy thi đấu không tốt và hành vi cũng không tốt".

Siêu sao Cristiano Ronaldo còn bị chỉ trích vì ăn vạ trong tình huống va chạm với Thomas Meunier. Pha va chạm này chỉ khiến Ronaldo đau phần ngực nhưng anh lại ôm mặt và lăn lộn trên sân. "Một diễn viên thật sự. Cristiano Ronaldo ăn vạ khi đã quá bất lực trước sự kèm cặp của hàng thủ đội tuyển Bỉ", một tờ báo châu Âu nhận định.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã bị loại ở vòng 1/8 Euro 2020 sau khi để thua 0-1 trước Bỉ. Với riêng Cristiano Ronaldo, đó có thể là trận đấu cuối cùng tại một kỳ Euro.

Khi nói về thất bại của tuyển Bồ Đào Nha, tờ Telegraph giật tít: "Cay đắng cho Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha bế tắc và chính thức rời Euro".

Nội dung bài viết có đoạn: "Ronaldo bước vào trận đấu ở vòng 1/8 Euro 2020 với mục tiêu ghi bàn để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia trong lịch sử bóng đá thế giới. Tuy nhiên, kết thúc 90 phút tại Hungary, Ronaldo không thể phá kỷ lục và bị loại khỏi Euro 2020 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha".

Tờ The Athletic viết: "Cristiano Ronaldo đã thua trong cuộc đối đầu với Romelu Lukaku. Dù cả hai không ghi bàn nhưng Romelu Lukaku là người đi tiếp còn Bồ Đào Nha của Ronaldo bị loại.

Ronaldo nỗ lực trong hiệp 2 nhưng không thể giúp các đồng đội có được bàn thắng. Bản thân anh cũng không thể phá kỷ lục ghi bàn của Ali Daei trong trận đấu này".

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao