Sách giáo khoa mới tăng giá gây áp lực cho nhiều phụ huynh học sinh

Thứ sáu, 29/04/2022 06:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá sách giáo khoa mới được kê khai với mức giá tăng gấp 3 lần bộ sách đang sử dụng. Thông tin này được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đưa ra đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều đối với các bậc phụ huynh.

Theo đó, một bộ sách lớp 3 hiện tại giá 58.000 đồng, trong khi bộ mới có giá từ 177.000 đến 183.000 đồng, cao hơn ba lần. Mức giá này chưa bao gồm sách Tiếng Anh do từ năm học tới, bộ môn này sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3 nên nhiều khả năng, phụ huynh học sinh sẽ phải chi thêm để mua sách.

sach giao khoa moi tang gia gay ap luc cho nhieu phu huynh hoc sinh hinh 1

Sách giáo khoa lớp 3 mới được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Với bộ sách lớp 7 mới có giá từ 208.000 đến 209.000 đồng trong khi bộ hiện hàng chỉ có giá 134.000 đồng/bộ. Với lớp 10, giá một bộ từ 246.000 đến 301.000 đồng, tuỳ thuộc tổ hợp môn học, trong khi giá bộ cũ là 164.000 đồng.

Tính theo giá bộ sách giáo khoa hiện hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sử dụng trong năm học 2021-2022, giá sách giáo khoa mới đang được các nhà xuất bản kê khai cao gấp 3 lần.

Chị Trần Thu Hà (Đống Đa, Hà Nội) có hai con đang học tiểu học. Theo chia sẻ của chị Hà, ban đầu để tiết kiệm tiền đi học cho các con, chị đã mua mới hoàn toàn sách giáo khoa cho con đầu, bọc bìa cẩn thận để những năm sau, con thứ 2 của chị vẫn có thể dùng lại được. Tuy nhiên, mỗi năm sách giáo khoa lại liên tục đổi mới khiến cho kế hoạch của gia đình chị bị thay đổi.

“Con đầu tôi đang học lớp 4 mua sách và dụng cụ học tập hơn 500.000 đồng, nghe mà giật mình. Thử hỏi với giá như thế những em học sinh gia đình khó khăn thì thế nào? Mà sách chất lượng kém, học dễ bị sứt bìa, sứt trang. Sách thì đổi liên tục, chỉ trong vòng 3 năm mà sách lớp 1, lớp 3 đã đổi hết 3 loại. Rồi học bằng lớp nhưng 2 trường khác nhau lại học 2 loại sách khác nhau? Năm sau con gái thứ nhà tôi vào lớp 3, rồi phụ huynh lại phải tốn thêm tiền mua sách cho con”, chị Thu Hà tỏ ý bức xúc.

Còn đối với chị Quỳnh Anh (Vinh, Nghệ An) không tránh được sự lo lắng mỗi lần nhà trường gửi thông báo thay đổi sách giáo khoa mới. Chị này chia sẻ: “Trường con tôi bán sách theo combo, bắt buộc phải mua tất cả bao gồm sách giáo khoa, nhiều loại sách tham khảo, đồ dùng học tập và vở, 3 con nhà t học tiểu học mỗi cháu hết khoảng 900.000 cho 1 combo như vậy".

"Có trường hợp phụ huynh mua ngoài thì có 1,2 quyển không có giống sách của trường nên lần sau bắt buộc phải mua của trường. Con tôi có lúc làm mất quyển nào đó, tôi mua lẻ ở ngoài thường được giảm 15%, vậy mà ở trường mua nhiều cũng không được giảm đồng nào”- chị Quỳnh Anh nói thêm.

Đối với những gia đình thuộc diện khó khăn, đông con như gia đình anh Phước (Như Xuân, Thanh Hoá), chi tiêu tiền học cho con là một nỗi lo. Gia đình anh có 4 con nhỏ, vẫn đang theo học trường tiểu học và trung học tại địa phương. Việc thay đổi giá tiền của bộ sách giáo khoa mới khiến anh phải loay hoay chi thêm tiền mua sách cho các con.

Theo anh Phước: “Ngày xưa, học sinh không phải mua SGK mà đầu năm học, được thư viện trường cho mượn miễn phí, cuối năm trả lại để năm sau tiếp tục cho các lớp đàn em sử dụng. Ngày nay ông anh năm trước mua 1 bộ sách, năm sau ông em vẫn đòi mua bộ sách mới mà không biết quý trọng giữ gìn sách như các lớp khi xưa".

"Bộ sách cũ, may mắn thì được đem tặng lai cho mấy em vùng sâu vùng xa, kém may mắn hơn thì ra gánh ve chai rồi hàng sách cũ, không thì thành giấy vụn. Bao nhiêu tiền bạc cứ thế mà đi, một gánh nặng, nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay”, anh Phước nói.

Lý giải về những thắc mắc, băn khoăn của các bậc phụ huynh, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho rằng sách tăng giá vì được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường hình ảnh với cách trình bày, minh họa sinh động, hấp dẫn; khổ sách lớn hơn. Với những gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, Nhà xuất bản sẽ thực hiện các công tác xã hội để hỗ trợ cho các em.

Nguyễn Linh

Bình Luận

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục