Salah hai lần không được dự World Cup: Bi kịch cho tài năng số 1 Ai Cập

Thứ năm, 31/03/2022 15:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup tề tựu gần đủ các ngôi sao, nhưng thật nghiệt ngã khi Mohamed Salah – Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và là cầu thủ giá trị nhất đội hình Liverpool phải xem giải đấu này qua tivi.

Sự kiện: World Cup 2022

Salah bóng gió về chuyện từ giã ĐT Ai Cập

Ở đoạn băng ghi lại cảnh Salah nói chuyện với các đồng đội, tiền đạo này đã bóng gió về việc từ giã ĐTQG: “Tôi rất tự hào khi thi đầu với các bạn và đó là vinh dự của tôi. Kết quả đã xảy ra thì không ai có thể thay đổi được, vì đây là lần thứ 2 đá luân lưu, sau trận chung kết AFCON. Tôi không thể nói gì nhiều nhưng thật vinh dự khi thi đấu cùng các bạn, cho dù sau này không còn khoác áo ĐTQG nữa”.

Phản hồi những chia sẻ của Salah, Bộ trưởng Thể thao Ai Cập là ông Ashraf Sobhi nhấn mạnh, “Salah sẽ ở lại ĐTQG". Việc ông Sobhi phải đăng đàn trấn an mọi thứ là điều không ai ngạc nhiên, bởi Salah đang là ngôi sao sáng giá nhất đội bóng nhưng cũng dễ… từ giã nhất.

salah hai lan khong duoc du world cup bi kich cho tai nang so 1 ai cap hinh 1

Salah 2 lần không được World Cup: Bi kịch cho tài năng số 1 Ai Cập. Ảnh: internet

Cách đây chừng 2 tháng, Salah và các đồng đội đã thất bại trước Senegal trong trận chung kết AFCON 2021. Mới đây, Ai Cập đã thắng Senegal 1-0 ở lượt đi nhưng thua 0-1 ở lượt về và một lần nữa phải dùng loạt sút luân lưu để phân thắng thua. Trong thời gian ngắn ngủi, Ai Cập để vuột mất 2 thứ quan trọng là cúp vô địch châu Phi và vé dự World Cup.

Đây là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp mà Salah lỡ hẹn. Lần này còn bi kịch hơn khi Salah – bị CĐV Senegal chiếu đèn lazer vào mặt dẫn tới sút hỏng quả luân lưu của mình. Một mánh khóe đáng lên án của CĐV Senegal, nhưng nó lại vô cùng hiệu quả khi gây ức chế tâm lý cho đối phương. Cú đá thắng lên khán đài của Salah mở màn loạt đá luân lưu thảm hoạ của Ai Cập. Trong số 4 cầu thủ Ai Cập bước lên, chỉ có duy nhất Al Sulaya thành công.

Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) còn tố cáo Senegal chơi xấu từ bên ngoài sân cỏ. Ngay sau thất bại, EFA đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA và tuyên bố trên trang chủ: “Các cổ động viên Senegal đã khủng bố các cầu thủ Ai Cập bằng cách ném chai lọ, đá vào họ trong quá trình khởi động và tấn công xe buýt của đội chúng tôi, dẫn đến vỡ kính và một số chấn thương”.

Dù thế nào, thì đây vẫn là một cách để chống chế cho thất bại tệ hại của Ai Cập, bên cạnh việc vị thuyền trưởng nổi tiếng Carlos Queiroz từ chức. Có lẽ, giờ không phải lúc để Ai Cập tìm nguyên nhân bào chữa cho thất bại của mình, mà thứ họ cần làm bây giờ là xoa dịu Salah để anh tiếp tục cống hiến cho ĐTQG.

Phải giữ Salah ở lại ĐTQG

Thực tế, việc một Ai Cập không có ngôi sao nào chung đẳng cấp với Salah nhưng có thể tiến vào chung kết AFCON và vòng cuối World Cup 2022 khu vực châu Phi là sự nỗ lực tối đa của các cầu thủ. Salah đương nhiên có công lớn trong đó, sống rõ ràng, ngôi sao của Liverpool cũng có cớ để buồn bã.

Anh đã 29 tuổi và 4 năm nữa sẽ là 33. Khi đó, Salah có còn là nỗi khiếp đảm của mọi hàng thủ hay có thể một mình 'gánh team' ở ĐTQG hay không thì còn là dấu hỏi.

Điều Salah sợ nhất vào lúc này là anh sẽ theo bước Ryan Giggs, Di Stefano, George Best, David Ginola, Eric Cantona hay huyền thoại bóng đá châu Phi George Weah… khi chưa 1 lần được dự World Cup trong đời. Ai Cập từng có thời gian thống trị châu Phi, nhưng họ mới có 3 lần dự World Cup. Còn lúc này, xung quanh Salah chẳng có mấy ngôi sao có thể chung tay cùng anh đưa đội nhà lên tầm cao mới.

“Một cánh én không làm nên mùa xuân” - Salah có lẽ sẽ lại một ví dụ khác cho bi kịch của những tài năng xuất chúng nhưng không may lại chơi cho một ĐTQG thiếu thực lực để dự World Cup. Trong lứa cầu thủ kế cận Messi và Ronaldo, Salah là người đạt gần nhất đến đẳng cấp của tài năng lẫn độ bền bỉ, chuyên nghiệp mà 2 cầu thủ trên đã và đang thể hiện. Thật tiếc khi Qatar không có chỗ dành cho Salah!

Linh Chi 

Bình Luận

Tin khác

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao