Samsung sẽ bắt tay với Microsoft và Google để tăng cường bảo mật cho điện thoại Galaxy

Trong thời gian tới, Samsung sẽ hợp tác với Microsoft và Google để tăng cường bảo vệ các mẫu điện thoại thông minh Galaxy trước nguy cơ bị tin tặc xâm nhập.    

Các mẫu smartphone Samsung Galaxy hiện tại được tích hợp biện pháp bảo vệ như Samsung Knox và Secure Folder.   

samsung se bat tay voi microsoft va google de tang cuong bao mat cho dien thoai galaxy hinh 1

Knox là một "kho" phần cứng chứa các thông tin người dùng nhạy cảm như mã PIN và mật khẩu. Samsung Knox cũng cung cấp Wi-Fi và DNS an toàn và sử dụng các miền đáng tin cậy.    

Tuy nhiên, những phần mềm gián điệp tinh vi hơn có thể xâm nhập trực tiếp vào thiết bị mà không cần người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào.    

Apple gần đây đã giới thiệu chế độ Lockdown cho iPhone, iPad và Mac để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy. Samsung sẽ làm việc với Google và Microsoft để phát triển các biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng tương tự.    

Tuy nhiên, không rõ liệu Samsung có đang phát triển một tính năng giống như chế độ Lockdown của Apple hay không. Trước đây, công ty đã tuyên bố rằng, họ đang “tìm cách đưa công nghệ FIDO mới nhất vào các thiết bị càng sớm càng tốt”.   

Tiêu chuẩn FIDO mới nhất cho phép người dùng đăng nhập vào các ứng dụng và trang web bằng cùng một dữ liệu đăng nhập (được lưu trữ cục bộ trên thiết bị) trên nhiều nền tảng, bao gồm ChromeOS, Windows và thậm chí cả macOS.   

Trước đó, có thông tin nhóm hacker LAPSUS $ đã tấn công Samsung và phát tán một phần thông tin mã nguồn 190GB từ các máy chủ của công ty. Sau đó, Samsung đã đưa ra tuyên bố, cho biết họ đã thắt chặt hệ thống an ninh ngay sau khi phát hiện ra vụ việc.   

Theo phân tích sơ bộ, vụ rò rỉ liên quan đến một số mã nguồn của điện thoại Galaxy, nhưng không bao gồm thông tin cá nhân của người tiêu dùng hoặc nhân viên. 

Xem thêm

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: