Sản lượng vận chuyển tại Cảng hàng không Nội Bài đang ở điểm đáy

Thứ hai, 31/05/2021 09:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đã khiến lượng khách di chuyển qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sụt giảm nghiêm trọng với những ngày có chưa đầy 70 lượt chuyến bay và xấp xỉ 6.000 khách, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đã khiến lượng khách di chuyển qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sụt giảm nghiêm trọng xuống mức thấp nhất tính từ đầu năm 2021 đến nay. Ảnh: TL

Tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đã khiến lượng khách di chuyển qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sụt giảm nghiêm trọng xuống mức thấp nhất tính từ đầu năm 2021 đến nay. Ảnh: TL

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, sản lượng vận chuyển hàng không tại cảng đang ở điểm đáy tính từ đầu năm 2021 tới nay.

Với những ngày có chưa đầy 70 lượt chuyến bay và xấp xỉ 6.000 khách di chuyển qua cảng. Đây được đánh giá là mức khai thác thấp nhất tại một trong những cảng hàng không lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên đây cũng là tình trạng chung đối với hầu hết các sân bay, cảng hàng không trên cả nước do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, quy định hạn chế đi lại tại một số vùng có dịch và hành khách cũng chủ động hoãn, hủy chuyến do lo ngại dịch bệnh lây lan.

Mặc dù lượng khách giảm mạnh nhưng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vẫn duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, 100% hành khách, cán bộ, công nhân viên được yêu cầu phải đeo khẩu trang.

Những quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn được duy trì thực hiện đầy đủ tại Cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: TL

Những quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn được duy trì thực hiện đầy đủ tại Cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: TL

Hàng tuần, đơn vị đều tiến hành phun khử khuẩn luồng tuyến di chuyển của khách, quầy thủ tục, lối đi kiểm soát an ninh, cửa ra máy bay, cầu ống lồng; toàn bộ khu vực nội địa đến, nội địa đi; phun khử khuẩn khu vực trụ sở làm việc; tăng cường vệ sinh các bề mặt tiếp xúc tại nhà ga hành khách.

Bên cạnh đó, cảng hàng không đang lắp đặt các điểm sát khuẩn tay cảm ứng tự động nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc của hành khách, bố trí lao động làm việc theo chế độ giãn cách từ ngày 7/5 đến hết tháng 6/2021.

Trong dự báo mới đây của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), nhiều nước trên thế giới hiện vẫn phải áp đặt các biện pháp hạn chế do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Điều này khiến cơ quan trên thận trọng dự báo lượng khách sử dụng dịch vụ vận tải hàng không trong năm 2021 sẽ chỉ đạt mức gần 52% so với mức trước khi đại dịch xảy ra (năm 2019). Tuy nhiên, con số này sẽ tăng lên 88% vào năm 2022 và trở lại mức của năm 2019 vào năm 2023.

P.V

Tin khác

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông
TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

(CLO) Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giao thông
Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Dịp lễ này, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác mỗi ngày khoảng 115.000-120.000 khách. Riêng 2 ngày cao điểm nhất 26/4 và 1/5, đơn vị dự kiến đón 125.000 khách/ngày.

Giao thông