Sao chổi từ thời người cổ đại sắp thắp sáng bầu trời đêm

Sao chổi đã thành công đạt đến điểm cận nhật, điểm gần nhất với mặt trời trên quỹ đạo, vào ngày 27/9 và có thể được nhìn thấy ở Nam bán cầu vào tháng 9 và đầu tháng 10. Hiện tại, thiên thể băng giá này đang trên đường ra khỏi hệ mặt trời bên trong và sẽ có thể được nhìn thấy ở Bắc bán cầu vào giữa tháng 10 đến đầu tháng 11.

Vào ngày 12/10, sao chổi sẽ đến gần Trái đất trong phạm vi khoảng gần 71 triệu km. Theo NASA, đây là chuyến bay ngang qua Trái đất đầu tiên được ghi nhận của sao chổi này. Với quỹ đạo 80.000 năm, thiên thể này có thể đã được nhìn thấy lần cuối trên bầu trời Trái đất từ thời người Neanderthal.

sao choi tu thoi nguoi co dai sap thap sang bau troi dem hinh 1

Phi hành gia Matthew Dominick của NASA đã chụp được hình ảnh sao chổi C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS từ Trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: Matthew Dominick/NASA

Theo EarthSky, để chiêm ngưỡng sự kiện chỉ xảy ra một lần trong đời này, những người quan sát có thể nhìn về phía tây của bầu trời đêm, ngay sau khi mặt trời lặn. Sao chổi sẽ trông giống như quả cầu lửa sáng trên bầu trời đêm với đuôi kéo dài.

Bill Cooke, người đứng đầu Văn phòng Môi trường Thiên thạch của NASA tại Trung tâm Chuyến bay Không gian Marshall, khuyên nên sử dụng một cặp ống nhòm để quan sát sao chổi tốt hơn.

"Nó sẽ không lướt qua bầu trời như một thiên thạch. Nó sẽ chỉ xuất hiện lơ lửng ở đó, và nó sẽ từ từ thay đổi vị trí từ đêm này sang đêm khác. Nếu nhìn thấy sao chổi bằng mắt thường rồi, sử dụng thêm ống nhòm sẽ khiến bạn kinh ngạc", Cooke nói.

Theo NASA, Tsuchinshan–ATLAS  được các nhà quan sát phát hiện vào năm 2023 thông qua Đài quan sát Tsuchinshan của Trung Quốc và kính viễn vọng Hệ thống cảnh báo cuối cùng về tác động của tiểu hành tinh trên Trái đất (ATLAS) ở Nam Phi, do đó sao chổi này có tên như vậy.

Vật thể trên trời này đến từ Đám mây Oort, "một tập hợp sao chổi chủ yếu hình cầu gần như không liên kết với Hệ Mặt trời của chúng ta, cách xa mặt trời hàng nghìn lần so với chúng ta", theo nhà thiên văn học Tiến sĩ Teddy Kareta, cộng sự sau tiến sĩ tại Đài quan sát Lowell, cho biết.

Do gần mặt trời, Tsuchinshan–ATLAS sẽ trải qua hiệu ứng tán xạ về phía trước, khiến sao chổi xuất hiện sáng nhất vào khoảng ngày 9/10 do ánh sáng mặt trời phản chiếu qua khí và mảnh vỡ của sao chổi. Nhưng do ánh sáng chói của mặt trời chặn sao chổi, nên không có khả năng thiên thể này sẽ xuất hiện trên bầu trời cho đến vài ngày sau đó.

Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, Tsuchinshan–ATLAS sẽ quay trở lại quỹ đạo này sau khoảng 80.000 năm nữa.

Đối với những ai không thể nhìn thấy Tsuchinshan–ATLAS trên bầu trời đêm, Dự án Kính viễn vọng ảo tại Ý sẽ tổ chức phát trực tiếp hình ảnh sao chổi này vào ngày 9/10 khi nó sáng nhất và vào ngày 12/10 khi nó ở vị trí gần Trái đất nhất.

Ngọc Ánh (theo CNN, NASA)

Xem thêm

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã tạm hoãn các biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga chỉ vài ngày trước khi chúng dự kiến có hiệu lực, với lý do quyết định này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

(CLO) Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại nhiều nơi ở Pháp hôm 17/10, khi hàng chục nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, bất bình đẳng xã hội và chất lượng giáo dục suy giảm.

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

(CLO) Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí ngư lôi siêu tốc độ kiểu mới được dẫn đường chính xác và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Zam-2.0.

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

(CLO) Nữ nhà báo Heidi Levine của Washington Post bị nhóm người định cư Israel hành hung khi đang đưa tin về vụ thu hoạch ô liu tại làng Abu Falah, gần Ramallah, Bờ Tây, ngày 16/10. Bà bị gãy xương sườn, thương tích ở chân và tay, phải nhập viện cấp cứu.

Mặt trăng đang co lại, phát hiện hơn 10.000 vết đứt gãy đáng lo ngại

Mặt trăng đang co lại, phát hiện hơn 10.000 vết đứt gãy đáng lo ngại

(CLO) Mặt Trăng đang dần co nhỏ khi phần bên trong nguội đi, khiến bề mặt xuất hiện hàng nghìn vết đứt gãy. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này có thể gây ra những trận động đất trên Mặt trăng, đặt ra thách thức đối với các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai.

KFC ‘chia tay’ Pepsi sau 40 năm, bắt tay với Coca-Cola

KFC ‘chia tay’ Pepsi sau 40 năm, bắt tay với Coca-Cola

(CLO) Vào ngày 15/10, KFC, thương hiệu thức ăn nhanh thuộc tập đoàn Yum Brands, đã ký thỏa thuận chọn Coca-Cola làm đối tác cung cấp đồ uống cho các nhà hàng tại Mỹ, chính thức khép lại mối quan hệ hợp tác kéo dài khoảng 40 năm với PepsiCo.

Phát hiện sao lùn trắng có màu xanh lục hiếm gặp

Phát hiện sao lùn trắng có màu xanh lục hiếm gặp

(CLO) Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học phát hiện một sao lùn trắng phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt. Hiện tượng kỳ thú này được cho là do sự biến đổi thành phần hóa học trong khí quyển, xảy ra sau khi ngôi sao này "nuốt chửng" tàn tích của những hành tinh từng quay quanh nó.

Cỡ chữ bài viết: