Sạt lở Làng Nủ (Lào Cai): Cố gắng tìm đến người cuối cùng

(CLO) Hiện công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã và đang được các lực lượng thực hiện hết sức khẩn trương với quyết tâm cố gắng làm sao tìm đến người cuối cùng.

Trận bão lũ lịch sử vừa quét qua các tỉnh khu vực phía Bắc gây ra những mất mát, đau thương không thể nào đong đếm được cho người dân cả về tài sản và sinh mạng.

sat lo lang nu lao cai co gang tim den nguoi cuoi cung hinh 1

Công tác tìm kiếm người mất tích sau vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh vẫn được thực hiện hết sức khẩn trương.

Có lẽ ám ảnh nhất vẫn là những trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng cuốn đi hàng loạt nóc nhà, người dân vô tội, san phẳng các thôn làng trù phú.

Thôn Làng Nủ nằm dưới chân núi Voi, là nơi 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống nhiều đời. Trận lũ quét rạng sáng 10/9 đã khiến 33 hộ, 40 nóc nhà với 168 khẩu bị ảnh hưởng; đau xót hơn cả là nhiều người thiệt mạng, mất tích.

Nhận được tin dữ từ quê nhà, anh Hoàng Văn Đầm (đang làm việc tại TP.Thái Bình) tức tốc bắt xe về. Khi đến TP.Lào Cao đã là 9h tối ngày 10/9, dù lòng như lửa đốt nhưng vì đường vào thôn Làng Nủ bị sạt lở nhiều nên anh đàng phải chờ tới khi trời sáng mới có thể di chuyển.

X

Chia sẻ với PV, anh Đầm cho biết, không thể tưởng tượng được ra vụ sạt lở kinh hoàng như vậy. Ngay khi về đến đầu thôn anh chỉ biết khóc. Rằm tháng 7 vừa qua, gia đình, họ hàng còn ngồi quây quần bên nhau mà giờ đây đã âm dương cách biệt.

Cách đây 2 năm, gia đình anh có dựng được nếp nhà mới tuy nhiên vẫn còn nợ khoảng 200 triệu đồng. Anh Đầm làm ở Thái Bình còn mẹ đi giúp việc trên TP.Lào Cai.

Dịp nghỉ lễ 2/9, do không về được anh đã gọi điện cho bố ở nhà hỏi thăm về sức khỏe, cuộc sống có ổn không; bố anh cũng động viên giữ gìn sức khỏe nhưng không ngờ đây là lần cuối cùng anh Đầm được nghe giọng nói của bố.

“Chỉ mong là tìm được bố để mình mang về chôn cất, hương hỏa; nằm ở ngoài này lạnh lẽo lắm. Giờ cô dì, chú bác nằm đâu còn không rõ...”, anh Đầm xúc động.

Có mặt tại huyện Bảo Yên, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào cho biết về những mất mát của tỉnh nhà sau cơn bão số 3.

“Gần 100 năm nay, lần đầu tiên mới có số người chết và mất tích lớn đến vậy trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đang tập trung cứu hộ cứu nạn 2 địa bàn chính là huyện Bắc Hà và huyện Bảo Yên.

Đến thời điểm này, Lào Cai quyết tâm đoàn kết để cùng với lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích và ổn định đời sống nhân dân”.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên Nguyễn Văn Nhất cho biết, khoảng 7 xã trên địa bàn đã phải chịu thiệt hại rất nặng do sạt lở đất, bị mưa lũ nhấn chìm.

sat lo lang nu lao cai co gang tim den nguoi cuoi cung hinh 2

Chính quyền lên phương án bố trí tái định cư cho nhân dân thôn Làng Nủ.

“Qua rà soát đến trưa 15/9, vẫn còn 14 người mất tích sau vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ. Hiện địa phương đang tập trung tìm kiếm những người mất tích. Ngoài ra cũng rất quan tâm đến những người còn sống, làm thế nào để có thể tạm cư cho họ. Trước mắt qua khảo sát ý kiến của người dân, chúng tôi tập trung làm khu tạm cư trước.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ nay đến 31/12/2024, chúng tôi phải hoàn thành khu vực tái định cư cho dân. Anh em đã khảo sát, lựa chọn được vị trí tái định cư và đang tiến hành giải phóng mặt bằng để sớm khởi công xây dựng.

Việc thứ hai, về an sinh bảo đảm làm sao không để dân bị đói và khoảng 5 ngày tới là người dân có nơi để ở. Tập trung lực lượng quân đội, công an và người dân khu vực lân cận đến hỗ trợ tìm kiếm. Quan điểm của huyện cố gắng làm sao tìm đến người cuối cùng”, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên Nguyễn Văn Nhất nhấn mạnh.

Hiện công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích được các lực lượng thực hiện hết sức khẩn trương với khoảng 600 người gồm quân đội, dân quân... và nhân dân các xã trong khu vực.

Ngày 15/9, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Yên đã có buổi họp với nhân dân Làng Nủ để đưa ra phương án chọn vị trí xây dựng nơi ở mới.

Với sự đồng thuận cao nhân dân Làng Nủ đã chốt phương án xây dựng khu tái định cư mới tại khu vực đồi sim cách làng cũ khoảng 2km. Vị trí khu đất này có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước, rộng rãi.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: