Gia Lai: Ưu tiên cán bộ sở, ngành xuống hỗ trợ cơ sở gỡ khó

(CLO) Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát điều chỉnh cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên cán bộ cấp tỉnh có nguyện vọng chuyển về cấp xã. Mục tiêu đến cuối năm phải hoàn tất sắp xếp, chấm dứt tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy 135 xã, phường trên địa bàn về tình hình hoạt động sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên hơn 21.550km2, lớn thứ 2 cả nước (sau Lâm Đồng), dân số khoảng 3,5 triệu người với 135 đơn vị hành chính cấp xã (110 xã và 25 phường). Sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các phường, xã trên địa bàn tỉnh từng bước vận hành thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

z6741562008353_0187debb40d052dd35529698452b932e (2)
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và phường Pleiku tham gia đánh giá quy trình thực hiện việc vận hành chính quyền 2 cấp trước đó

Theo đó, từ ngày 1/7 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết gần 300.000 hồ sơ, đặc biệt có gần 262.600 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 89,5%. Điều này cho thấy bộ máy chính quyền 2 cấp đã vận hành ổn định, nề nếp với các thiết chế phục vụ nhân dân hoạt động hiệu quả theo hướng "gần dân hơn, sát dân hơn".

Tuy nhiên, quá trình triển khai phần lớn các địa phương đều gặp khó về tình trạng đội ngũ cán bộ cấp xã thiếu chuyên môn ở một số lĩnh vực như công nghệ, chuyển đổi số, tài chính, đất đai, quy hoạch xây dựng. Ngoài ra, một công chức cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, từ 7 tới 10 lĩnh vực ở nhiều ngành khác nhau, khó đáp ứng ngay hiệu quả công việc.

z6763004197645_14f9da148827accae00143bb04b9b1fd (1)
Bộ máy chính quyền 2 cấp đã vận hành ổn định, nề nếp, hiệu quả theo hướng "gần dân hơn, sát dân hơn"

Bà Trịnh Thị Hồng - Bí thư xã Chư A Thai (Gia Lai) thông tin, hiện xã gặp 5 vướng mắc chính: trụ sở xuống cấp trầm trọng; cán bộ lúng túng khi tiếp nhận công việc theo mô hình mới; thiếu chuyên môn sâu về khoa học công nghệ và chuyển đổi số; thiếu kinh phí thực hiện các hoạt động quy hoạch; tồn đọng 4.000 giấy đăng ký quyền sử dụng đất từ năm 1999.

Tại xã Kon Chiêng, thiếu 10 biên chế so với yêu cầu công việc, thiếu 69 biên chế của ngành giáo dục từ cấp mầm non đến cấp tiểu học. Điều này gây khó khăn cho công tác giáo dục trên địa bàn xã sau sáp nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Phạm Anh Tuấn cho biết: “Thời gian qua, tỉnh cùng các sở, ban, ngành thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho các địa phương. Sau các lớp đào tạo cán bộ cấp xã, chúng tôi đã nhận diện được một số địa phương còn yếu và thiếu nhân lực chuyên môn. Các sở, ngành đã cử công chức cấp tỉnh xuống hỗ trợ các xã”.

z7048575974002_82733f65a84f25556b3ffd24449f7826.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, không nhất thiết mỗi xã phải có chuyên viên công nghệ thông tin, các sở ngành đã cử công chức cấp tỉnh xuống hỗ trợ các xã yếu về chuyên môn

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 3.553 hồ sơ xin nghỉ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP. Đến hết tháng 8, tỉnh đã thẩm định hồ sơ và quyết định chi trả chế độ đối với 2.930 trường hợp, đạt tỷ lệ 82,5%.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp, đã có 113/135 xã, phường có văn bản đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với 1.649 trường hợp, trong đó đã thẩm định và quyết định kinh phí đối với 91 trường hợp.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, các xã được quyền điều động cán bộ nội bộ. Ban Tổ chức cùng Sở Nội vụ rà soát điều chỉnh cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu. Trong đợt điều động này, cần phải tính toán, ưu tiên cho cán bộ ở cấp tỉnh điều động về cấp xã.

z7048576644060_5f78e3265006aa3ca65022929acf4abb.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị các sở ngành phải giải quyết ngay những vướng mắc, không để tồn đọng

"Đến cuối năm, phải sắp xếp xong bộ máy chính quyền, không để tình trạng thiếu cán bộ, thiếu nhân sự trong ban chấp hành, ban thường vụ. Tỉnh sẽ rà soát phân cấp phân quyền, cơ chế vận hành chính quyền hai cấp, đẩy mạnh phân quyền cụ thể trong tất cả lĩnh vực để địa phương chủ động triển khai. Đồng thời rà soát phân bổ nguồn lực, đặc biệt nguồn đầu tư công và duy trì thứ 5 hàng tuần để tổng hợp kiến nghị, giải đáp kịp thời", ông Dũng nhấn mạnh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: