Sau khi đến Mặt trăng, Ấn Độ phóng tàu không gian nghiên cứu Mặt trời

Tàu thám hiểm Aditya-L1 sẽ mang theo các thiết bị khoa học để quan sát các lớp ngoài cùng của Mặt trời, được phóng vào lúc 11h50 (giờ địa phương) trong hành trình kéo dài 4 tháng.

Mỹ và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã gửi nhiều tàu thăm dò tới trung tâm hệ mặt trời, bắt đầu từ chương trình 'Tiên phong' của NASA vào những năm 1960.

sau khi den mat trang an do phong tau khong gian nghien cuu mat troi hinh 1

Tàu thám hiểm của Ấn Độ đang thực hiện sứ mệnh tới cực nam ít được khám phá của Mặt trăng. Ảnh: AFP

“Đó là một sứ mệnh đầy thách thức đối với Ấn Độ”, nhà vật lý thiên văn Somak Raychaudhury nói với đài truyền hình NDTV hôm thứ Sáu.

Raychaudhury cho biết tàu thăm dò sẽ nghiên cứu hiện tượng phóng plasma và năng lượng từ trường khổng lồ từ bầu khí quyển của Mặt trời.

Những vụ nổ này mạnh đến mức chúng có thể chạm tới Trái đất và có khả năng làm gián đoạn hoạt động của các vệ tinh.

Con tàu mang tên Aditya - tên của vị thần Mặt trời của đạo Hindu - sẽ di chuyển quãng đường 1,5 triệu km để đến đích.

Nó đang di chuyển trên tên lửa PSLV XL nặng 320 tấn do Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ thiết kế, vốn là trụ cột của chương trình không gian Ấn Độ, cung cấp năng lượng cho các vụ phóng lên Mặt trăng và Sao Hỏa trước đó.

Sứ mệnh cũng nhằm mục đích làm sáng tỏ một số hiện tượng mặt trời khác bằng cách chụp ảnh và đo các hạt trong bầu khí quyển phía trên của Mặt trời.

Ấn Độ đã dần dần bắt kịp thành tựu của các cường quốc vũ trụ với chi phí thấp hơn.

Quốc gia Nam Á này có chương trình không gian với ngân sách tương đối thấp, nhưng chương trình này đã phát triển đáng kể về quy mô và động lực kể từ lần đầu tiên nước này đưa tàu thăm dò quay quanh Mặt trăng vào năm 2008.

Các chuyên gia cho rằng Ấn Độ có thể giữ chi phí ở mức thấp bằng cách sao chép và điều chỉnh công nghệ hiện có, đồng thời nhờ vào lực lượng kỹ sư có tay nghề cao, mức lương chỉ bằng một phần so với lương của các nước khác.

Cuộc hạ cánh thành công trên bề mặt mặt trăng vào tháng trước - một kỳ tích trước đây chỉ có Nga, Mỹ và Trung Quốc mới đạt được - tiêu tốn chưa tới 75 triệu USD.

Ấn Độ đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo quanh Sao Hỏa vào năm 2014 và dự kiến ​​sẽ khởi động một sứ mệnh có phi hành đoàn kéo dài ba ngày vào quỹ đạo Trái đất vào năm tới.

Nó cũng lên kế hoạch thực hiện một sứ mệnh chung với Nhật Bản để gửi một tàu thăm dò khác lên Mặt trăng vào năm 2025 và một sứ mệnh bay vào quỹ đạo tới Sao Kim trong vòng hai năm tới.

Mai Anh (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: