(CLO) Sau khi lừa được tài sản của chị K. đối tượng Hiền giả giọng người khác nói với chị K. rằng Hiền đã chết do dịch Covid-19. Nghĩ mình bị lừa, nạn nhân trình báo công an.
Ngày 26/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết đã bắt tạm giam Dương Văn Hiền (SN 1986, trú thị trấn Bá Hiến) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Cơ quan Công an, năm 2021, Hiền quen chị Lê Thị K. và thường đến chơi tại phòng trọ của chị K. Quá trình quen thấy chị K. nhẹ dạ cả tin nên Hiền lên kế hoạch đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 13/1, Hiền nói dối muốn mua cho chị K. một chiếc xe máy SH nhưng còn thiếu 20 triệu đồng và đề nghị chị K. cho vay 11 triệu đồng.
Nghe Hiền nói, chị K. cảm động, không một chút nghi ngờ về sự hào phóng của Hiền. Do không đủ tiền, chị K. chỉ đưa cho Hiền vay 8 triệu đồng.
Hai hôm sau, Hiền tiếp tục gặp chị K. để vay tiền. Lần này, nữ công nhân giao thẻ ATM của mình cho kẻ lừa đảo. Sau đó, Hiền đi rút 7,5 triệu đồng.
Sáng 16/1, Hiền mượn xe máy của bạn gái rồi mang đi bán được 7,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của chị K., Hiền chi tiêu hết. Khi cô gái đề nghị trả xe, Hiền nói dối bản thân bị cách ly do mắc Covid-19.
Sau khi lừa được tài sản của chị K. đối tượng Hiền giả giọng người khác nói với chị K. rằng Hiền đã chết do dịch Covid-19. Nghĩ mình bị lừa, nạn nhân trình báo Công an.
(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.