Sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa cho một chương trình giáo dục.

Thứ sáu, 22/11/2019 18:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay 22/11, Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức họp báo công bố quyết định phê duyệt các danh mục sách giáo khoa lớp 1.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lương Minh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lương Minh.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đã công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông được phê duyệt theo quyết định số 4507/QĐ –BGDĐT . Tất cả có 38 bộ sách giáo khoa đã được thẩm định đúng quy trình và đạt. Cụ thể có  8 môn học bắt buộc bao gồm: Tiếng Việt 1 (5 bộ); Toán 1 (5 bộ); Đạo đức 1 (5 bộ); Tự nhiên và Xã hội 1 (3 bộ); Giáo dục thể chất 1 (1 bộ); Âm nhạc 1 (5 bộ); Mĩ  thuật 1 (5 bộ); Hoạt động trải nghiệm (3 bộ).

Còn lại, đối với môn tiếng Anh lớp 1, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ tạm thời chưa công bố vì đây thuộc môn tự chọn.

Theo đó, khác hẳn với trước kia, chỉ có một bộ sách giáo khoa duy nhất phổ cập rộng rãi trên toàn quốc thì đến nay theo chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa cho một chương trình giáo dục.

Do đó, việc lựa chọn một bộ sách giáo khoa phù hợp và hiệu quả nhất cho từng địa phương là vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong cuộc họp báo.  Trả lời vấn đề này, đại diện Bộ GD&ĐT Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học, Thái Văn Tài cho biết: “Bộ đang triển khai soạn thảo thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa. Tuy nhiên, một tiêu chí được lựa chọn sách giáo khoa hiệu quả là sự phù hợp của bộ sách giáo khoa, của từng môn học đối với địa phương và phương pháp dạy của giáo viên, học sinh. Việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông được quy định tại điểm C khoản 1 điều 32, Luật giáo dục 2019 – thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định cảu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Mọi quy trình lựa chọn, kết quả đều phải được công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Ngoài ra, trả lời báo chí về bộ sách giáo khoa của giáo sư Hồ Ngọc Đại không được duyệt trong buổi họp báo, Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học, Thái Văn Tài khẳng định: “Về vấn đề này, Bộ đã có những báo cáo, công văn trả lời rõ ràng đối với tác giả về những lí do sách Hồ Ngọc Đại không đạt. Theo đó, nhóm tác giả đã có đề nghị Bộ GD& ĐT đối thoại trực tiếp với tác giả. Và Bộ cũng đã tổ chức 2 cuộc đối thoại với nhóm tác giả. Trong 2 lần đối thoại này, Hội đồng đã có trao đổi, phân tích quan điểm về nội dung và GS. Hồ Ngọc Đại không có ý kiến gì”.

Lương Minh

Tin khác

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục
Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

(CLO) Trong báo cáo của Ủy ban Văn hoa, Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đại học nói chung, đào tạo trình độ tiến sĩ nói riêng còn thấp.

Giáo dục
Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

(CLO) Ngày 22/4, Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xác nhận, đã tạm đình chỉ công tác cô giáo trên địa bàn huyện do đã dùng thước kẻ tác động nhẹ lên đầu 1 học sinh.

Giáo dục