Serbia cho ra mắt tên lửa hàng đầu của Trung Quốc

Chủ nhật, 01/05/2022 16:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Serbia đã cho ra mắt một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại hàng đầu thế giới mà nước này vừa được Trung Quốc chuyển giao trong một cuộc tập trận hôm thứ Bảy (30/4).

Hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại HQ-22 này đã được hàng chục máy bay vận tải Y-20 của không quân Trung Quốc chuyển giao cho Serbia vào tháng trước, được cho là chuyến vận chuyển vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc cho châu Âu.

serbia cho ra mat ten lua hang dau cua trung quoc hinh 1

Hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại HQ-22 do Trung Quốc sản xuất xuất hiện trong cuộc tập trận của Serbia vào hôm 30/4/2022. Ảnh: Reuters

serbia cho ra mat ten lua hang dau cua trung quoc hinh 2

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic duyệt đội bảo vệ danh dự trước cuộc tập trận hôm thứ Bảy vừa rồi. Ảnh: AP

serbia cho ra mat ten lua hang dau cua trung quoc hinh 3

Quân đội Serbia diễn tập phòng không tại sân bay quân sự gần Belgrade hôm thứ Bảy. Ảnh: Reuters

Mặc dù Serbia đã chính thức tìm kiếm tư cách thành viên Liên minh châu Âu, nhưng nước này chủ yếu trang bị vũ khí của Nga và Trung Quốc, bao gồm xe tăng chiến đấu T-72, máy bay chiến đấu MiG-29, trực thăng tấn công Mi-35 và máy bay không người lái.

Trở lại năm 2020, các quan chức Mỹ đã cảnh báo Serbia không nên mua các hệ thống tên lửa HQ-22, phiên bản xuất khẩu được gọi là FK-3. Họ nói rằng nếu Serbia thực sự muốn gia nhập EU và các liên minh phương Tây khác, nước này phải điều chỉnh các thiết bị quân sự của mình theo các tiêu chuẩn của phương Tây.

Hệ thống tên lửa Trung Quốc đã được so sánh với hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Mỹ, mặc dù nó có tầm bắn ngắn hơn. Serbia là quốc gia đầu tiên nhận được tên lửa của Trung Quốc ở châu Âu.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết vào cuối cuộc tập trận tại một sân bay quân sự gần Belgrade rằng tên lửa Trung Quốc, cũng như các khí tài quân sự khác được chuyển giao gần đây, không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ ai.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ không còn cho phép trở thành một cái túi đấm cho bất cứ ai nữa”. Ý của ông dường như muốn đề cập đến chiến dịch 78 ngày của NATO vào Serbia vì cuộc xung đột ở Kosovo vào năm 1999.

Tổng thống Vucic cho biết thêm, Serbia cũng đang đàm phán mua máy bay phản lực đa năng Dessault Rafale của Pháp, cũng như máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Anh.

Huy Anh (theo AP)

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h