Shigeichi Negishi - cha đẻ của máy hát karaoke qua đời ở tuổi 100

Thứ hai, 18/03/2024 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Con gái Negishi là Atsumi Takano cho biết, doanh nhân Nhật Bản, cha đẻ karaoke, qua đời vào ngày 26/1/2024 sau một cú ngã, theo The Wall Street Journal (WSJ).

Theo đó, phóng viên Matt Alt của WSJ là một trong những người đầu tiên đưa tin về cái chết của Negishi trên X (trước đây là Twitter), cho biết thêm gia đình Negishi đã yêu cầu anh chia sẻ thông tin này.

Matt Alt từng phỏng vấn doanh nhân Shigeichi Negishi gốc Tokyo vào năm 2018, viết: "Vĩnh biệt Shigeichi Negishi, một huyền thoại. Người phát minh ra karaoke đã qua đời ở tuổi 100".

shigeichi negishi  cha de cua may hat karaoke qua doi o tuoi 100 hinh 1

Nhà phát minh karaoke Shigeichi Negishi giới thiệu "hộp Sparko" với nhà báo Matt Alt vào năm 2018. Ảnh: NPR

Nichiden Kogyo sản xuất phiên bản đầu tiên của máy karaoke vào năm 1967, lúc ông ngoài 40 tuổi, từ ý tưởng sau khi một nhân viên công ty ông đang làm chủ đùa cợt, xúc phạm giọng hát của ông.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2018 với Alt, Negishi kể lại rằng một kỹ sư đã gọi ông đến khi ông đang đứng hát một mình dọc hành lang. "Anh không phải là ca sĩ giỏi, anh Negishi!", kỹ sư này nói.

Một lúc sau, ông chợt lóe ra ý tưởng và yêu cầu một trong những kỹ sư của mình lắp ráp micro, loa, đầu đọc băng từ kèm thêm một cuộn băng để phát bài hát Mujo no Yume của Yoshio Kodama rồi hát theo.

Theo Alt, Negishi ngay lập tức mang "hộp Sparko" về nhà cho gia đình ông thử nghiệm. Tất cả các con của ông đều có cơ hội được hát.

Con gái ông nhớ lại: "Tôi vẫn nhớ tất cả chúng tôi đều sốc và hồi hộp như thế nào khi nghe giọng hát của mình phát ra từ loa".

Mặc dù Negishi hiện được cho là người đã tạo ra chiếc máy karaoke nhưng nhạc sĩ Daisuke Inoue từ lâu vẫn được xem là ông tổ của karaoke. Phiên bản của Inoue được phát minh vào năm 1971, theo kênh NPR.

Sau đó Negishi trở thành nhân viên bán hàng lưu động khi cố gắng bán "hộp Sparko" cho các quán bar, khách sạn, nhà hàng và bất kỳ địa điểm nào khác mà ông có thể nghĩ ra. Tờ WSJ đưa tin, đến cuối sự nghiệp của mình, ông đã bán được khoảng 8.000 thiết bị như thế.

Negishi chưa bao giờ được cấp bằng sáng chế cho thiết bị này, với lý do chính là việc cấp bằng sáng chế cực kỳ khó khăn ở Nhật Bản vào những năm 1960. Tuy nhiên theo bà Atsumi Takano, "thực sự, bằng sáng chế chưa bao giờ khiến ông ấy bận tâm".

Bà nói với WSJ: "Cha tôi rất tự hào khi thấy ý tưởng của mình phát triển thành một nền văn hóa vui vẻ thông qua các bài hát trên khắp thế giới. Đối với ông, trải qua một trăm năm được gia đình bao bọc đã là phần thưởng vô giá rồi".

Negishi sinh ngày 29/11/1923 tại Tokyo. Cha ông là một quan chức chính phủ, mẹ sở hữu một cửa hàng thuốc lá. Ông theo học kinh tế tại Đại học Hosei ở Tokyo, sau đó chiến đấu trong Thế chiến thứ hai và phải ngồi tù 2 năm sau thất bại của Nhật Bản ở Singapore.

Cha đẻ karaoke - Shigeichi Negishi - về hưu năm 70 tuổi. Ông hưởng những thú vui như điêu khắc, đan rổ và dĩ nhiên là hát karaoke cùng vợ, 3 người con, 5 cháu và 8 chắt.

PV (t/h) 

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí