Singapore lần đầu áp lệnh trừng phạt ngân hàng, quỹ tiền ảo của Nga

Thứ bảy, 05/03/2022 13:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Singapore sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Nga, một động thái mà một cựu quan chức ngoại giao cho biết là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ mà chính quyền nước này áp lên một quốc gia nước ngoài mà không có sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có thể được sử dụng làm vũ khí; các biện pháp tài chính được nhắm mục tiêu vào các ngân hàng Nga được chỉ định cũng như hạn chế đối với các giao dịch tiền điện tử có thể được sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt tài chính, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Singapore hôm nay (5/3).

singapore lan dau ap lenh trung phat ngan hang quy tien ao cua nga hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. (Nguồn: Wei Leng Tay/Bloomberg).

“Đối với một quốc gia nhỏ như Singapore, đây không phải là một nguyên tắc lý thuyết, mà là một tiền lệ nguy hiểm. Đây là lý do tại sao Singapore lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine”, Bộ này cho biết trong tuyên bố.

Các biện pháp cũng cấm các tổ chức tài chính của Singapore cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngân hàng trung ương của Nga.

Thương mại hàng hóa của Singapore với Nga lên tới khoảng 3,7 tỷ USD vào năm 2021, người phát ngôn của Bộ Công Thương nước này cho biết trong một email, đồng thời cho biết thêm rằng nhập khẩu từ Nga và Ukraine bằng 0,8% tổng lượng nhập khẩu vào nước này.

Quốc đảo nhỏ bé hiếm khi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia khác trong trường hợp không có sự chấp thuận ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan nói tại quốc hội ngày 28/2 rằng hành động vũ lực của Nga đe dọa một trật tự thế giới mà “sẽ ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với an ninh và sự sống còn của các nước nhỏ”.

Các ngân hàng lớn nhất của Singapore đã hạn chế tài trợ thương mại cho các nguyên liệu thô của Nga, bao gồm việc ngừng phát hành thư tín dụng bằng đô-la Mỹ cho các giao dịch liên quan đến dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Singapore Airlines trong khi đó đã đình chỉ tất cả các chuyến bay khứ hồi với Moscow vì lý do hoạt động.

Cho đến nay, Singapore quốc gia Đông Nam Á duy nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, mặc dù 7 trong số 10 quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã bỏ phiếu lên án hành động xâm lược Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 2/3.

Các nhà lãnh đạo khu vực đang cảnh giác về nguy cơ tiềm ẩn từ chiến tranh, các ngoại trưởng ASEAN hôm 2/3 kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức”.

Họ cho biết trong một tuyên bố chung rằng “chúng tôi“ vô cùng lo lắng trước mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của tình hình và các điều kiện nhân đạo ngày càng tồi tệ hơn do các hành động thù địch quân sự đang diễn ra”.

Ngược lại, Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu và các quốc gia châu Á đã tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga trong nỗ lực cô lập nước này.

Sơn Tùng (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm