Singapore vượt Hồng Kông trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Thứ sáu, 23/09/2022 19:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc khảo sát nửa năm một lần của Viện Phát triển Trung Quốc và Tổ chức tư vấn Z/Yen Partners ở London đã đưa ra đánh giá về 119 trung tâm tài chính trên toàn cầu.

Theo đó, Singapore đã vượt qua Hồng Kông trong bảng xếp hạng mới nhất về các trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, khi nước này tiến gần hơn đến việc chấm dứt các quy định nghiêm ngặt về kiểm dịch khách sạn, một trong số các biện pháp nhằm kiểm soát đại dịch COVID đang đè nặng lên nền kinh tế địa phương.

singapore vuot hong kong tren bang xep hang trung tam tai chinh toan cau hinh 1

Singapore đã tăng lên vị trí thứ ba sau New York và London trong Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu mới nhất. Ảnh: SCMP

Hồng Kông tụt xuống xếp thứ 4 trong ấn bản thứ 32 của Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI), do Viện Phát triển Trung Quốc ở Thâm Quyến và Tổ chức tư vấn Z/Yen Partners ở London thực hiện. New York được xếp hạng là trung tâm tài chính số một, tiếp theo là London và Singapore. 

Các tác giả của báo cáo cho biết: “Việc tiếp tục hạn chế việc đi lại ở những nơi như Hồng Kông và Tokyo sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiến hành các hoạt động kinh doanh bình thường của họ”.

Vào tháng 8, Singapore đã dỡ bỏ quy định về khẩu trang trong nhà, một trong những hạn chế đại dịch cuối cùng còn sót lại sau khi nước này tiến hành chính sách chung sống với COVID-19.

singapore vuot hong kong tren bang xep hang trung tam tai chinh toan cau hinh 2

BXH 20 trung tâm tài chính toàn cầu mới nhất. Ảnh: GFIC Report 32

Bảng xếp hạng được công bố mỗi năm hai lần, vào tháng 3 và tháng 9, dựa trên cuộc khảo sát trực tuyến toàn cầu với 11.038 chuyên gia tài chính, những người đã đánh giá 119 thành phố dựa trên 151 yếu tố trong 5 lĩnh vực cạnh tranh rộng lớn, bao gồm môi trường kinh doanh, vốn con người và danh tiếng.

Hồng Kông đã áp dụng chính sách “zero Covid” trong hơn hai năm kể từ khi xảy ra đại dịch, yêu cầu du khách đôi khi phải ở trong khách sạn hoặc cơ sở cách ly 21 ngày sau khi nhập cảnh.

Mai Anh (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h