Slovenia là nước châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch COVID-19

Thứ bảy, 16/05/2020 18:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/5, Slovenia chính thức mở cửa biên giới sau khi trở thành quốc gia đầu tiên của châu Âu tuyên bố hết dịch COVID-19.

Quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch COVID-19. Ảnh: TL

Quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch COVID-19. Ảnh: TL

"Tình hình dịch của Slovenia đang khả quan nhất châu Âu", Thủ tướng Slovenia Janez Jansa cho hay. 

Tính tới 15/5, quốc gia 2 triệu dân, có biên giới giáp với Italy, Áo, Croatia và Hungary ghi nhận 1.465 ca nhiễm mới và 103 người chết. Ca mắc COVID-19 đầu tiên của Slovenia được ghi nhận vào ngày 4/3, là người trở về từ Italy. 

Riêng trong ngày 15/5, Slovenia cho báo cáo thêm 1 ca bệnh và không có trường hợp nào thiệt mạng. 

Với tỷ lệ nhiễm mới giảm mạnh, chính phủ quốc gia này cho phép mở cửa biên giới cho tất cả các công dân EU. Tuy nhiên, công dân ngoài EU sẽ phải cách ly. Những người tới Slovenia vẫn sẽ phải trải qua thời gian cách ly 2 tuần. 

Chính quyền cùng với đó sẽ giữ nguyên một số biện pháp đặc biệt để ngăn chặn sự xuất hiện của các ca bệnh mới. Tụ họp công cộng vẫn bị cấm. Người dân được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo đeo khẩu trang ở các không gian công cộng. 

Hồi đầu tuần, chính phủ Slovenia cho biết một số trung tâm mua sắm và khách sạn sẽ được phép mở cửa trở lại vào tuần tới. 

Các môn thể thao như bóng đá hay thể thao đồng đội khác có thể tiếp tục hoạt động từ ngày 23/5.

Mặc dù Slovenia tuyên bố hết dịch, một số chuyên gia cho rằng virus gây COVID-19 vẫn đang tồn tại ở nước này. 

"Không có quốc gia châu Âu nào cho tới nay tuyên bố đã qua mùa dịch nên cần thận trọng trong trường hợp của Slovenia. Virus vẫn còn đó", ông Mateja Logar, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm cho hay. 

Minh Châu

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe