Sở GTVT Thừa Thiên Huế giải trình về việc bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh

Thứ bảy, 08/08/2020 08:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 31/7/2020 Báo Nhà báo và Công luận có đăng bài: “Thừa Thiên Huế: Bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vẫn tổ chức thi sát hạch lái xe giữa mùa dịch”. Sau khi báo đăng UBND tỉnh đã có Công văn chỉ đạo Sở GTVT giải trình sự việc.

Thừa Thiên Huế: Bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Sở GTVT vẫn tổ chức thi sát hạch lái xe giữa mùa dịch

Học viên tập trung rất đông để nộp tiền thi sát hạch, không chịu đeo khẩu trang, cán bộ cũng quên đeo (Ảnh: Cái Văn Long).

Học viên tập trung rất đông để nộp tiền thi sát hạch, không chịu đeo khẩu trang, cán bộ cũng quên đeo (Ảnh: Cái Văn Long).

Cụ thể, ngày 04/8/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Công văn số 6902/UBND-CTTĐT giao Sở GTVT kiểm tra vấn đề báo Nhà báo và Công luận phản ánh và báo cáo kết quả lên UBND tỉnh trước ngày 15/8/2020.

Theo đó, ngày 7/8/2020 ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký báo cáo Số: 1298 /SGTVT-QLĐTSH&NL giải trình về việc Bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Sở GTVT vẫn tổ chức thi sát hạch lái xe giữa mùa dịch như sau:

Văn bản giải trình của Sở GTVT (Ảnh: Cái Văn Long).

Văn bản giải trình của Sở GTVT (Ảnh: Cái Văn Long).

Trong ngày 31/7/2020 Sở GTVT có tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế với số lượng 325 học viên.

Đây là kỳ sát hạch được Trường Cao đẳng Giao thông Huế đào tạo thời gian trước ngày 28/7/2020 và được Sở GTVT ra Quyết định tổ chức kỳ sát hạch ngày 30/7/2020.

Ông Diễn thừa nhận vì đây là kỳ sát hạch cuối của bộ đề cũ, số lượng học viên tương đối đông và thời tiết nắng nóng nên trong quá trình làm việc có một số cán bộ phục vụ kỳ sát hạch lơ là không chịu đeo khẩu trang. Có một số học viên sau khi thực hiện xong bài thi chưa kịp đeo hoặc quên đeo khẩu trang theo đúng quy định như bài báo phản ánh. 

Trong báo báo ông Diễn phân trần thêm, sau thời gian dài do dịch bệnh, hiện lượng học viên có nhu cầu học và cấp giấy phép lái xe rất đông, nhất là sắp tới khi Đại học Huế tuyển sinh năm học 2020-2021 thì nhu cầu càng lớn và quá tải cho các Cơ sở đào tạo, ngay cả hiện nay đối với học lái xe ôtô nếu đăng ký bây giờ phải đến giữa năm 2021 mới được bố trí lịch học.

Đây là khóa thi cuối cùng trong đợt này, trước đó ban lãnh đạo Sở cũng đã bàn và thống nhất dừng tất cả các khóa thi từ 1/8/2020 và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Rất đông học viên tham gia thi sát hạch, bất chấp chỉ đạo của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Cái Văn Long).

Rất đông học viên tham gia thi sát hạch, bất chấp chỉ đạo của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Cái Văn Long).

Ngày 2/8 Sau khi báo Nhà báo và Công luận phản ánh ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký thông báo Số: 1257/SGTVT-QLĐTSH gửi các Cơ sở đào tạo lái xe và các Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Đề nghị tạm dừng sát hạch lái xe ô tô, mô tô và không tổ chức tốt nghiệp cuối khóa cho học viên của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 1/8/2020 cho đến khi thông báo mới. Để phòng chống dịch Cvid-19.

Như đã phản ánh trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhân dân và chính quyền các cấp tại Thừa Thiên Huế đang áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh thì Sở Giao thông Vận tải lại ngang nhiên tổ chức thi sát hạch lái xe cho 325 học viên mà không có các biện pháp phòng dịch.

Cụ thể, sáng ngày 31/7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đã bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Hội đồng Sát hạch tổ chức sát hạch lớp mô tô hạng A1 cho 325 học viên tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

Đặc biệt, trong quá trình thi sát hạch có rất đông học viên đến dự thi nhưng không có biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều cán bộ sát hạch không đeo khẩu trang, không có dung dịch sát khuẩn để cho học viên rửa tay và số lượng người tham gia vượt nhiều lần so với chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cái Văn Long

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống