Sơ kết Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Thứ sáu, 07/06/2019 07:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 6/6, Đảng ủy Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức sơ kết Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019).

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tới dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết tại hội nghị, Đại tá Hà Mạnh Tường, Phó tổng biên tập Báo QĐND nhấn mạnh: Qua 5 năm thực hiện, Đảng ủy, Đảng bộ, Hội đồng Thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) Báo QĐND đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt 4 nội dung CVĐ; phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, bất cập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền và hoạt động xã hội. Hằng năm, Tòa soạn được thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua.    

Trao Giấy khen tặng 19 cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động. Ảnh: Phú Sơn

Trao Giấy khen tặng 19 cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động. Ảnh: Phú Sơn

Trong quá trình thực hiện, Báo QĐND đã phát huy tốt vai trò của Hội đồng TĐ-KT trong theo dõi, chỉ đạo thực hiện. Trong các đợt phát động thi đua cao điểm, Tòa soạn luôn định hướng và xác định chỉ tiêu để các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến nắm bắt và có kế hoạch phấn đấu thực hiện. 

Trong 5 năm qua, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác đã phát huy tốt năng lực, phẩm chất, không ngừng học tập và rèn luyện phấn đấu vươn lên. Đã có gần 80 lượt cá nhân và 25 lượt tập thể của Báo QĐND được khen thưởng cấp TCCT và Bộ Quốc phòng; 5 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, 9 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng cùng hàng trăm lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ đạt các danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”.

Báo QĐND được tặng 3 cờ thi đua; 27 Bằng khen của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam, TP Hà Nội và tỉnh Điện Biên; hơn 100 lượt cán bộ, phóng viên Báo QĐND đoạt Giải thưởng báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng và giải báo chí của các bộ, ngành, địa phương.

Báo QĐND là một trong những cơ quan báo chí luôn đoạt nhiều giải thưởng và giải thưởng cao Giải báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng và giải thưởng báo chí khác.Dịp này, Báo QĐND đã trao Giấy khen tặng 19 cá nhân; biểu dương 7 tập thể và 4 cá nhân đã thực hiện tốt Cuộc vận động; đồng thời đề nghị cấp trên khen thưởng 10 thể và 27 cá nhân đã có thành tích trong cuộc vận động.

PV

Tin khác

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo