Sơ khảo Giải báo chí Quốc gia năm 2021: Số lượng tác phẩm tham dự cao

Thứ ba, 19/04/2022 18:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.

Theo Ban tổ chức, năm nay Giải báo chí Quốc gia nhận được tác phẩm dự thi của 35 Chi hội trực thuộc, 18/20 Liên Chi hội và lần thứ 4 liên tiếp có sự góp mặt đầy đủ 63/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy sức hút của Giải và sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp Hội nhà báo trong cả nước.

Bài liên quan
so khao giai bao chi quoc gia nam 2021 so luong tac pham tham du cao hinh 1

Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã tổ chức khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021.

Tổng số có 1.911 tác phẩm dự thi, trong đó có 1.744 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải theo quy định, trong đó số tác phẩm của tác giả không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là 169 tác phẩm. Năm nay, có 11 nhóm giải ở các thể loại: Báo in, ảnh báo chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.

Theo đánh giá sơ bộ, công tác tổ chức thực hiện ở các cấp Hội hầu hết được triển khai nền nếp, hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cấp Hội gửi tác phẩm dự Giải muộn và chưa đúng hướng dẫn. Theo thống kê của Ban tổ chức, tổng số tác phẩm tham dự ở mức cao  với 1911 tác phẩm, trong đó có 1744 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia đánh giá: Đây là một trong những bước đi đầu tiên của Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021. Việc chấm Giải báo chí Quốc gia lần này và Hội báo toàn quốc vừa qua cũng là khẳng định đời sống xã hội dần trở lại bình thường, các hoạt động trở lại bình thường theo phương án thích ứng an toàn với dịch bệnh.

so khao giai bao chi quoc gia nam 2021 so luong tac pham tham du cao hinh 2

Các thành viên Hội đồng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021 phát biểu đóng góp ý kiến.

“Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động tác nghiệp cũng như hoạt động báo chí. Tuy nhiên vượt qua những khó khăn đó các hội viên nhà báo, hội nhà báo các tỉnh, các chi hội vẫn tích cực tham gia tích cực đầy đủ, số lượng tác phẩm tham dự cao, đứng thứ 2 trong số 16 lần tổ chức giải. Đây cũng là kết quả là con số đáng khích lệ, hầu hết các tác phẩm tham gia dự giải đều đáp ứng được các điều kiện, quy định mà Hội đồng giải đã đề ra. Ngoài số tác phẩm lớn, chất lượng cũng được nâng lên. Đây là một nét đáng khích lệ trong Giải báo chí Quốc gia lần này”, nhà báo Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.

Về hoạt động tổ chức vòng chấm sơ khảo, nhà báo Nguyễn Đức Lợi cho rằng: Thành viên Hội đồng giải báo chí Quốc gia lần này rất cần có sự tham gia của các nhà báo đang làm việc ở các cơ quan báo chí, đang lăn lộn trong đời sống báo chí, nắm bắt được các vấn đề thời sự trong đời sống xã hội. Đặc biệt sử dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động báo chí, có tư duy làm báo mới… Đây cũng là yếu tố chúng tôi quan tâm, đặt lên hàng đầu.

Chia sẻ về những lưu ý trong quá trình chấm giải, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu các thành viên chấm cần quan tâm đến đề tài về công tác phòng chống COVID-19, đề tài xuất hiện nhiều trong các tác phẩm báo chí trong năm 2021. Vì thế những tác phẩm được lựa chọn cần chú ý đến số lượng những tác phẩm về đề tài này. Đồng thời chú ý đến những tác phẩm nói về phát triển kinh tế xã hội, công tác phục hồi sản xuất, quay trở lại nhịp sống bình thường. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý đề tài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuối cùng nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Các thành viên Hội đồng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấm giải theo tinh thần khách quan, công tâm, khách quan, tránh tâm lý vì cơ quan nào, đơn vị nào. Chúng ta được giao vinh dự và trách nhiệm vì vậy cần phải cố gắng với tinh thần cao nhất. Ở vòng sơ loại này là bước đi đầu tiên nhưng rất quan trọng trong quá trình chấm giải. Là tiền đề quan trọng mang tính quyết định trong quá trình chấm, là cơ sở quan trọng của Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia”.

Nhóm PV

Bình Luận

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội