Số người chết tăng lên 26 trong vụ nổ khách sạn ở Cuba

Chủ nhật, 08/05/2022 07:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đài truyền hình nhà nước Cuba đưa tin hôm thứ Bảy (7/5), số người chết trong vụ nổ tại khách sạn nổi tiếng Saratoga ở trung tâm thủ đô Havana đã lên tới 26 người, gồm một du khách người Tây Ban Nha.

Lực lượng cứu hộ đang rà soát những gì còn sót lại của khách sạn giàu giá trị lịch sử Saratoga và cho biết họ không tìm thấy người sống sót nào ở các tầng trên của tòa nhà và hiện đang tập trung nỗ lực tìm kiếm ở hai tầng hầm.

so nguoi chet tang len 26 trong vu no khach san o cuba hinh 1

Một chiếc xe tải chở xăng được cẩu ra từ đống đổ nát sau vụ nổ xảy ra tại khách sạn Saratoga, ở Havana, Cuba vào ngày 6 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

Các quan chức cho biết hôm thứ Bảy rằng những người thiệt mạng bao gồm 4 trẻ em và thanh thiếu niên. Trong số 45 người vẫn đang nằm viện, 9 người đang trong tình trạng nguy kịch và 6 người được cho biết nghiêm trọng. Hầu hết những người bị thương là công nhân hoặc nhân viên khách sạn.

Việc tìm kiếm hiện đang chuyển sang các tầng hầm của tòa nhà sau khi có tiếng kêu cứu của một phụ nữ phát ra từ đó vào chiều thứ Sáu, nhưng hàng tấn đống đổ nát đã khiến nhiệm vụ trở nên phức tạp.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo trên Twitter rằng một du khách Tây Ban Nha đã thiệt mạng trong vụ nổ và một người khác bị thương nặng. “Chúng tôi dành tất cả tình yêu thương đối với gia đình của các nạn nhân. Sự hỗ trợ của chúng tôi cũng dành cho người dân Cuba”, ông nói.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel bày tỏ sự thương tiếc về sự tàn phá và thiệt hại về sinh mạng trong một thông điệp trên Twitter, đồng thời khen ngợi những người dân Cuba đã hiến máu để cứu những người sống sót.

Vụ nổ đã phá hủy một phần lớn mặt tiền, làm nổ tung cửa sổ và phá hủy những chiếc ô tô đậu bên ngoài khách sạn 5 sao này, nơi trước đây từng tiếp đón những nhân vật nổi tiếng như Madonna, Beyonce, Mick Jagger và Rihanna.

Vụ nổ diễn ra vào thời điểm các nhân viên và công nhân đang chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại khách sạn sau một thời gian đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Roberto Calzadilla của công ty nhà nước Gaviota, đơn vị sở hữu khách sạn, cho biết vụ nổ xảy ra vì rò rỉ khí gas.

Khách sạn Saratoga theo phong cách tân cổ điển có 96 phòng, hai quán bar, hai nhà hàng, một spa, một hồ bơi trên tầng thượng và một phòng tập thể dục. Nó được xây dựng vào năm 1880 với mục đích ban đầu là trung tâm mậu dịch, sau đó được chuyển đổi thành khách sạn vào năm 1933.

Hoàng Huy (theo AFP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h