Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái
(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.
Theo dõi báo trên:
Xác định xây dựng Nông thôn mới là một chương trình lớn mang tính tổng thể, đòi hỏi có quyết tâm chính trị cao và sự đoàn kết nhất trí của cả hệ thống chính trị nên ngay từ khi Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai, huyện Trần Đề đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Theo ông Lưu Hữu Danh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề cho biết, mục đích của chương trình xây dựng Nông thôn mới là nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân, đặt bà con lên trên nhất. Chính vì vậy, để triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới phải phát huy được vai trò chủ thể của người dân.
Để làm được điều này, huyện Trần Đề đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đầy đủ chủ trương, cơ chế chính sách, tầm quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Thực tiễn cho thấy, những năm qua huyện Trần Đề đã vận dụng đúng đắn và phát huy vai trò làm chủ của người dân trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Từ đây, các hoạt động chính sách do huyện phổ biến đều được người dân đồng tình, ủng hộ, nhiều người dân sẵn sàng hiến đất mở rộng mặt đường, đóng góp vật tư, ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường khang trang phục vụ lợi ích lâu dài.
Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền thì việc đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân cũng là lĩnh vực được huyện Trần Đề chú trọng quan tâm trong quá trình xây dựng Nông thôn mới của mình.
Nói về vấn đề này, ông Lưu Hữu Danh cho biết, xác định nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo tốt công tác tập huấn, mở rộng các mô hình sản xuất, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động và tạo việc làm cho lao động tại địa phương.
Đồng thời, huyện Trần Đề cũng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.
Cũng theo ông Danh, ngoài việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, huyện cũng xác định đúng trọng tâm, trọng điểm tình hình thực tế của địa phương nên chọn những tiêu chí nào dễ, tiêu chí nào có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân thì làm trước, khó làm sau và tránh chạy theo thành tích. Nhờ đó mà đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là xã Thạnh Thới Thuận, Lịch Hội Thượng, Viên Bình, Đại Ân 2 và xã Viên An (trong đó có 1 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao), các xã còn lại đạt từ 17 tiêu chí trở lên.
Tuy còn nhiều khó khăn nhưng mục tiêu của huyện Trần Đề trong xây dựng Nông thôn mới phải theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, đảm bảo thực hiện thường xuyên và lâu dài, phấn đấu đến cuối năm 2024 đạt chuẩn huyện Nông thôn mới.
Minh Luân
(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.
(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.
(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...
(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.