Son Heung-min nhận vinh dự tại Hàn Quốc

Thứ hai, 05/07/2021 21:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cầu thủ Son Heung-min là nhân vật bóng đá thứ 2 tại đất nước Hàn Quốc được làm riêng một kỷ niệm chương, sau vị chiến lược gia tài ba của tuyển Việt Nam Park Hang Seo.

Theo tờ Yonhap, sáng ngày 5/7, Tập đoàn Đúc tiền Hàn Quốc đã tổ chức sự kiện công bố huy chương kỷ niệm tiền đạo Son Heung-min ở thủ đô Seoul. Huy chương kỷ niệm có chất liệu vàng hoặc bạc nguyên chất 99,9%.

Hình mặt trước của huy chương có hình Son Heung-min ăn mừng bàn thắng, và mặt sau khắc chữ "SON" và số "7". Hộp đựng huy chương có hình lục giác, tượng trưng cho một quả bóng và thiết kế gợi nhớ đến sân bóng.

Son Heung-min trong buổi lễ phát hành huy chương kỷ niệm của bản thân. Ảnh: Yonhap

Son Heung-min trong buổi lễ phát hành huy chương kỷ niệm của bản thân. Ảnh: Yonhap

Trong lễ kỷ niệm, Son chia sẻ: "Với tư cách là một tuyển thủ Hàn Quốc, tôi tin rằng điều này truyền cảm hứng cho tôi tập luyện chăm chỉ hơn và trở thành một cầu thủ tuyệt vời. Tôi sẽ khắc ghi ý nghĩa của tấm huy chương này".

Yonhap cho biết huy chương này được sản xuất với số lượng hạn chế 7.700 chiếc. Nó sẽ được bán tại trung tâm mua sắm trực tuyến, các chi nhánh của một ngân hàng trên toàn quốc, trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 18/7. Một phần số tiền thu được sẽ dùng cho quỹ phát triển bóng đá trong nước.

Trước Son Heung-min, HLV Park Hang-seo cũng nhận vinh dự này, khi được phát hành huy chương kỷ niệm hồi đầu tháng 2. Đó là lần đầu tiên một huy chương kỷ niệm được phát hành ở Hàn Quốc để vinh danh huấn luyện viên bóng đá.

Ngôi sao 28 tuổi vừa cùng tuyển Hàn Quốc tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, và giành quyền đi tiếp. Anh đang trong thời gian nghỉ ngơi, trước khi trở lại Anh để chuẩn bị mùa giải mới cùng Tottenham, bắt đầu từ giữa tháng 8.

Trước đó, vào ngày 30/6, Son không có tên trong danh sách tuyển Olympic Hàn Quốc tham dự Thế vận hội Tokyo. HLV Kim Hak-bum lý giải lo sợ anh bị quá tải với lịch trình dày đặc, trong khi tuyển Hàn Quốc sẽ đá vòng loại thứ 3 World Cup vào đầu tháng 9.

PV

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao