Sóng nhiệt dẫn đến sự tan chảy chưa từng có ở các sông băng Thụy Sĩ

Thứ năm, 29/09/2022 15:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thụy Sĩ đã ghi nhận tỷ lệ các con sông băng tan chảy tồi tệ nhất kể từ khi quá trình giám sát bắt đầu cách đây hơn 1 thế kỷ, theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư (28/9).

Nghiên cứu do một nhóm chuyên gia tại Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Sĩ thực hiện cho thấy ít nhất 3 km khối băng đã biến mất trên dãy Alps do lượng tuyết rơi thấp vào mùa đông và các đợt nắng nóng dai dẳng vào mùa hè.

song nhiet dan den su tan chay chua tung co o cac song bang thuy si hinh 1

Băng đang tan nhanh chưa từng có ở Thuỵ Sĩ. Ảnh: DW

Bài liên quan

Điều này có nghĩa là hơn 6% thể tích sông băng đã bị mất. Tháng trước, một nghiên cứu khác tiết lộ rằng kể từ đầu những năm 1930, ít nhất 1.400 sông băng ở Thụy Sĩ đã mất hơn một nửa tổng thể tích.

Năm nay, sự tan chảy quá khắc nghiệt đến nỗi một tảng đá trơ trụi bị chôn vùi hàng thiên niên kỷ đã tái xuất hiện tại một địa điểm. Xác chết và thậm chí cả một chiếc máy bay bị lạc trên núi cách đây nhiều thập kỷ cũng đã được tìm thấy. Nhiều sông băng nhỏ đã hoàn toàn biến mất.

Lớp phủ tuyết, bảo vệ các sông băng khỏi ánh nắng mặt trời, đặc biệt nhẹ trong năm nay. Vào tháng 3 và tháng 6, dãy Alps phải đối mặt với lượng lớn bụi Sahara. Lớp tuyết bị ô nhiễm và hấp thụ nhiều năng lượng mặt trời hơn khiến băng tan nhanh hơn. Cái nóng gay gắt của mùa hè càng làm băng bị hư hại.

Ông Matthias Huss, người đứng đầu Mạng lưới giám sát sông băng của Thụy Sĩ (GLAMOS), cho biết, mặc dù tình huống này được dự đoán sẽ xảy ra ở "một thời điểm nào đó trong tương lai", nhưng không ai ngờ rằng điều đó đã diễn ra ngay bây giờ.

Ông cũng nói thêm rằng "không thể làm chậm quá trình tan chảy trong ngắn hạn". Mới đây Đức cũng mất một trong năm sông băng vào mùa hè này.

Theo báo cáo năm 2019 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, băng và tuyết tan chảy là một trong 10 mối đe dọa chính từ biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng chỉ ra rằng nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng, đến năm 2100, dãy Alps sẽ mất đi 80% khối lượng băng hiện tại.

Ngoài ra, sự tan chảy của sông băng giữa Ý và Thụy Sĩ đã làm di chuyển biên giới chạy dọc theo lưu vực sông. Điều này đã buộc hai nước phải đàm phán ngoại giao kéo dài.

Trên khắp dãy Alps, tuyết tan dày đã có nguy cơ làm đổ các cột đo ghi dữ liệu quan trọng. Các nhà khoa học đã buộc phải tiến hành công việc sửa chữa khẩn cấp tại nhiều địa điểm trên khắp các ngọn núi.

Quốc Thiên (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h