SpaceX phóng thành công tên lửa đưa phi hành đoàn tiếp theo của NASA lên ISS

Thứ tư, 27/04/2022 19:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tàu vũ trụ và tên lửa của công ty SpaceX đã được phóng lên thành công để đưa phi hành đoàn Crew-4 của NASA gồm 4 người lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào hôm nay (27/4).

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX mang theo tàu vũ trụ được đặt tên là “Tự Do” đã cất cánh cùng phi hành đoàn lúc 3h52 giờ sáng nay giờ địa phương (14h52 hôm nay theo giờ Việt Nam), từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ .

spacex phong thanh cong ten lua dua phi hanh doan tiep theo cua nasa len iss hinh 1

Tên lửa Falcon 9 cùng tàu vũ trụ "Tự do" đã được phóng lên thành công. Ảnh: NASA

spacex phong thanh cong ten lua dua phi hanh doan tiep theo cua nasa len iss hinh 2

Các phi hành gia của Crew-4: Jessica Watkins, Robert Hines, Kjell Lindgren, Samantha Cristoforetti (từ trái qua). Ảnh: NASA

spacex phong thanh cong ten lua dua phi hanh doan tiep theo cua nasa len iss hinh 3

Tên lửa Falcon 9 và tàu vũ trụ "Tự do" được ghép nối vào nhau trước thời điểm phóng. Ảnh: NASA

Tên lửa đã được phóng thành công, ba phi hành gia Mỹ và một phi hành đoàn của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) từ Ý sẽ đến trạm vũ trụ khoảng 17 giờ sau đó để bắt đầu sứ mệnh khoa học kéo dài 6 tháng và hoạt động bảo trì trên trạm ISS.

Nhóm phi hành đoàn Crew-4 sẽ được chào đón bởi 7 người đang làm việc trên ISS, gồm 4 thành viên Phi hành đoàn Crew-3 mà họ sẽ thay thế. Phi hành đoàn Crew-3 sẽ kết thúc nhiệm vụ vào đầu tháng 5 và sẽ sớm trở về trái đất.

Tàu vũ trụ “Tự Do” đến Tổ hợp Phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy hôm 16/4, sau hành trình từ cơ sở của SpaceX tại Trạm Vũ trụ Cape Canaveral ở Florida. Sau khi ghép nối với tên lửa SpaceX Falcon 9, chúng được đưa ra bệ phóng và dựng lên, tạo thành tư thế phóng thẳng đứng.

Cách đây 2 ngày, một phi hành đoàn gồm 4 người do công ty Axiom Space có trụ sở tại Houston tổ chức cũng đã trở về sau chuyến thăm dài 2 tuần với tư cách là nhóm du hành tư nhân đầu tiên đến ISS. Họ trở về trái đất cũng bằng một tầu vũ trụ của SpaceX.

Chuyến bay tư nhân và vụ phóng đưa Phi hành đoàn Crew-4 nói trên đánh dấu chuyến bay chở phi hành đoàn thứ 6 và thứ 7 mà SpaceX đã thực hiện trong gần 2 năm qua, sau 4 sứ mệnh đưa phi hành gia NASA lên ISS và chuyến bay vào tháng 9/2021 - khi họ lần đầu đưa một phi hành đoàn dân sự lên quỹ đạo trái đất nhưng không lên ISS.

Ngọc Anh (Theo CNA)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h