Sri Lanka bầu ông Wickremesinghe làm tổng thống mới

(CLO) Các nhà lập pháp Sri Lanka đã bỏ phiếu bầu Tổng thống tạm quyền Ranil Wickremesinghe làm tổng thống chính thức của nước này vào thứ Tư (20/7), hy vọng kinh nghiệm lâu năm của ông trong chính phủ sẽ giúp đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Ông Wickremesinghe từng giữ chức thủ tướng Sri Lanka trong 6 nhiệm kỳ và mới đây đã nắm tạm quyền tổng thống, sau khi cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa trốn chạy khỏi đất nước và đệ đơn từ chức.

sri lanka bau ong wickremesinghe lam tong thong moi hinh 1

Ông Ranil Wickremesinghe (giữa) đã được bầu làm tổng thống chính thức của Sri Lanka. Ảnh: Reuters

sri lanka bau ong wickremesinghe lam tong thong moi hinh 2

Nhóm người biểu tình tập trung chờ đợi kết quả của cuộc bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

sri lanka bau ong wickremesinghe lam tong thong moi hinh 3

Chính phủ Sri Lanka đã huy động lực lượng an ninh và quân đội để ngăn chặn làn sóng biểu tình có thể bùng phát trở lại. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả bỏ phiếu, ông Wickremesinghe giành 134 phiếu bầu trong quốc hội 225 thành viên, bất chấp bên ngoài sự tức giận của công chúng với ông và chính phủ vẫn đang tăng cao bởi nhiều tháng thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men.

"Đất nước của chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức lớn và chúng ta phải xây dựng một chiến lược mới để đáp ứng nguyện vọng của người dân. Bây giờ tất cả mọi người phải sát cánh cùng với nhau", nhà lãnh đạo 73 tuổi nói sau khi được bầu chọn để làm nốt nhiệm kỳ tổng thống hiện tại (đến năm 2024).

Dù sự thất vọng vẫn còn âm ỉ trong dân chúng, song các cuộc biểu tình tại Sri Lanka đã phần nào lắng xuống trong những ngày gần đây, kể cả sau khi thông tin ông Wickremesinghe chính thức được bầu làm tổng thống được công bố. Chỉ có một số nhóm người biểu tình nhỏ xuất hiện trước tòa nhà quốc hội Sri Lanka để thể hiện sự phản đối với ông Wickremesinghe.

Trước đây, Wickremesinghe từng tranh cử tổng thống 2 lần không thành công, nhưng lần này ông đã được các nhà lập pháp ủng hộ hơn. Lãnh đạo phe đối lập Sajith Premadasa dù không hài lòng, song cũng cho biết: "Bạn không thể có một quốc gia vô chính phủ. Chúng ta phải làm việc theo hiến pháp. Với tư cách là phe đối lập, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa".

Nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của Sri Lanka bắt đầu bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19, rồi sau đó là bởi sự sụt giảm lượng kiều hối từ nước ngoài. Tiếp đến, lệnh cấm phân bón hóa học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp vốn cũng là nguồn thu chính của quốc gia này.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm thuế theo chủ nghĩa dân túy của cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksas vào năm 2019 đã dần làm kiệt quệ ngân sách của chính phủ, trong khi dự trữ ngoại hối thiếu hụt đã làm tê liệt hoạt động nhập khẩu nhiên liệu, thực phẩm và thuốc.

Kết quả là xăng dầu đã trở thành một mặt hàng rất khan hiếm và chỉ được bán ra theo dạng phân phối. Lạm phát của Sri Lanka đã lên tới 54,6% vào tháng trước và ngân hàng trung ương đã cảnh báo rằng nó có thể tăng lên 70% trong những tháng tới.

Hoàng Anh (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: