Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ nước ngoài

(CLO) Vào thứ Ba (12/4), Sri Lanka đơn phương tuyên bố không thể chi trả được các khoản nợ nước ngoài 51 tỷ đô la Mỹ, sau khi quốc đảo này vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng và các cuộc biểu tình lan rộng đòi chính phủ từ chức.

Tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu trầm trọng, cùng với tình trạng mất điện kéo dài hàng ngày, đã gây ra nhiều đau khổ cho 22 triệu người của đất nước trong thời kỳ suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948.

sri lanka tuyen bo vo no nuoc ngoai hinh 1

Người dân Sri Lanka biểu tình vì khủng hoảng kinh tế. Ảnh: Reuters

Sự giận dữ của công chúng đã bùng phát trong những tuần gần đây khi đám đông cố gắng xông vào nhà của các nhà lãnh đạo chính phủ, khiến lực lượng an ninh phải giải tán người biểu tình bằng hơi cay và đạn cao su.

Bộ tài chính Sri Lanka cho biết nước này đã không trả được tất cả các khoản nợ quốc tế, bao gồm cả các khoản vay từ các chính phủ nước ngoài. “Chính phủ áp dụng biện pháp khẩn cấp như một biện pháp cuối cùng để ngăn chặn tình trạng tài chính của đất nước ngày càng xấu đi”, một tuyên bố từ Bộ này cho biết.

Thông báo trên đã làm gia tăng áp lực buộc Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và anh trai của ông, Thủ tướng Mahinda Rajapaksa, phải từ chức. Các cuộc biểu tình của người dân diễn ra trên khắp đất nước do lạm phát đang ở mức 20% và tình trạng thiếu điện hàng ngày kéo dài tới hơn 13 giờ.

Cuộc khủng hoảng kinh tế của Sri Lanka bắt đầu với việc không thể nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, sau khi đại dịch Covid-19 làm sụt giảm doanh thu quan trọng từ du lịch và kiều hối. Chính phủ đã áp dụng một lệnh cấm nhập khẩu rộng rãi để bảo tồn dự trữ ngoại tệ của mình và sử dụng chúng để trả các khoản vay hiện đã vỡ nợ.

Các tổ chức xếp hạng quốc tế cũng đã giáng hạng Sri Lanka vào năm ngoái, ngăn chặn nước này tiếp cận các khoản vay mới. Các ước tính cho thấy Sri Lanka cần 7 tỷ USD để trả nợ trong năm nay, trong khi họ chỉ còn khoảng 1,9 tỷ USD dự trữ vào cuối tháng Ba.

Huy Hoàng (theo AFP, Bloomberg)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: