Sự “hồi sinh” của Jack Ma minh chứng cho việc Trung Quốc nới lỏng với doanh nghiệp?

Thứ tư, 29/06/2022 17:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Việc nới lỏng cuộc đàn áp công nghệ cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình đang cố gắng tạo không gian cho các ý tưởng chính trị khác, bao gồm cả việc ủng hộ thị trường này hồi sinh.

Đã từng có lúc Yu Minhong - người sáng lập và chủ tịch Tập đoàn New Oriental Education & Technology, kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục thanh niên Trung Quốc vươn ra thế giới. Nhưng giờ đây, công ty của Yu bán khoai tây và bít-tết trên ứng dụng phát trực tiếp. Không giống như những gì các nhà phê bình cho rằng đây sẽ là một liên doanh kinh doanh thảm hại khác, công ty đang ngày càng giỏi hơn trong việc bán bít-tết. Đã có những dấu hiệu cho thấy việc siết chặt quản lý đối với những gã khổng lồ internet đang nới lỏng dần.

Các hành động pháp lý trong năm 2021, từ việc giám sát dữ liệu cá nhân thuộc sở hữu của các công ty công nghệ đến việc buộc đóng cửa các trung tâm dạy thêm lớn cuối cùng cũng được nới lỏng.

Jack Ma, đồng sáng lập và cựu chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba. (Nguồn: Commons)

Jack Ma, đồng sáng lập và cựu chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba. (Nguồn: Commons)

Trước khi bị "làm khó", New Oriental đã tuyển dụng 105.200 nhân viên, trong đó có 54.200 giáo viên, nhưng công ty đã sa thải 60.000 nhân viên và doanh thu giảm 80%. Khoản lỗ khổng lồ lên tới 876 triệu USD của công ty đã gửi một thông điệp đến toàn bộ ngành công nghiệp gia sư rằng thời kỳ tăng trưởng hoàng kim đã qua.

Nhưng New Oriental của Yu đã tiếp tục phát triển và đang đạt được nhiều thành công.

Koolearn, một bộ phận giáo dục phát trực tiếp của New Oriental, đã chứng kiến cổ phiếu của họ tăng lên 40% nhờ mô hình kinh doanh mới khi giáo viên tiếng Anh phát trực tiếp để dạy học trong khi bán sản phẩm nông nghiệp.

Ít nhất, Koolearn đã xóa tất cả các khoản lỗ mà công ty phải đối mặt kể từ tháng 7/2021. Tuy nhiên, giá cổ phiếu vẫn thấp hơn 70% so với mức trước khi giảm vào năm 2020 bởi các hạn chế của đại dịch Covid.

Tín hiệu “thân thiện với doanh nghiệp”

Tài khoản của Koolearn trên Douyin, phiên bản Tiktok của Trung Quốc, đã có thêm 14 triệu người hâm mộ trong 30 ngày và doanh số bán sản phẩm hàng ngày đã đạt kỷ lục mới là 68 triệu nhân dân tệ, tăng từ con số 1 triệu nhân dân tệ mỗi ngày hồi đầu tháng 6.

Sự trở lại của Yu khiến nhiều người ở Trung Quốc tò mò bởi cách ông cố gắng thoát khỏi cuộc trấn áp mà không bị tổn hại gì.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, Bắc Kinh đang phát đi tín hiệu về một môi trường thân thiện với doanh nghiệp để xoa dịu các nhà đầu tư thiên thần, những người đã mất hàng tỷ USD kể từ năm 2021.

Theo ước tính của The Economist, cuộc trấn áp theo quy định đã khiến các công ty thiệt hại tổng cộng 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường. Mục đích chính của hành động quản lý là nhằm giải quyết vấn đề độc quyền, theo quan điểm của Bắc Kinh, là một hành động sắp xảy ra chống lại các công ty công nghệ để hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của họ.

Nhưng không chỉ có New Oriental đang trỗi dậy từ đống tro tàn, ngay cả Jack Ma cũng đang cố gắng trở lại.

Sự "hồi sinh" của Jack Ma

Công ty Ant Financials của Jack Ma sẽ sớm nộp đơn xin giấy phép trở thành công ty cổ phần tài chính. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có khả năng sẽ chấp nhận đơn đăng ký sau khi xem xét dù có thể kéo dài trong nhiều tháng, các nguồn tin nói với Bloomberg.

Động thái này tạo điều kiện cho Ant Financials cuối cùng hồi sinh giá thầu cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, vốn đã bị dập tắt bởi hành động pháp lý chống lại công ty của Jack Ma trước đó. Nhưng hiện tại, Jack Ma đang chơi golf ở thị trấn Mallorca của Tây Ban Nha và xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, đó là một dấu hiệu cho thấy những hạn chế về quyền tự do của ông có thể đã được nới lỏng.

Tencent của Jack Ma sẽ đạt mức tăng trưởng một con số vào năm 2022, một sự sụt giảm đáng kể so với những năm tăng trưởng hai con số mà nhiều gã khổng lồ internet Trung Quốc đã báo cáo. Cổ phiếu của Alibaba đã phục hồi khoảng 60% trên Hang Seng nhưng vẫn giao dịch thấp hơn mức định giá năm 2020.

Có tin tốt ngay cả đối với Didi Chuxing, công ty đặt xe huyền thoại, đã phải đối mặt với cuộc điều tra của nhiều cơ quan an ninh quốc gia về việc quản lý dữ liệu của mình. Cuộc điều tra về chế độ bảo vệ dữ liệu của Didi sẽ sớm kết thúc. Didi đã thông báo trước đó vào tháng 6 rằng lệnh cấm đăng ký người dùng mới có thể được dỡ bỏ sau khi cuộc điều tra chính thức kết thúc trong những tuần tới.

Những hoạt động siết chặt của Trung Quốc năm ngoái có thể đã làm giảm tinh thần của một số nhà đầu tư, nhưng một số liệu khác cho thấy nó không ngăn các công ty công bố những đợt IPO lớn. Trung Quốc dẫn đầu về số vốn mới huy động được từ các đợt IPO vào năm 2022 khi các công ty huy động được 35 tỷ USD so với 16 tỷ USD mà các công ty ở Hoa Kỳ huy động được. Và ngành công nghiệp bán dẫn ở Trung Quốc dường như đang nổi lên hơn bao giờ hết.

Các công ty liên quan đến chất bán dẫn đã huy động được hơn 6,6 tỷ USD tài trợ vào năm 2022. Sự tăng trưởng trong ngành chủ yếu được thúc đẩy bởi chiến lược của ông Tập nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và các quốc gia khác về nguồn cung.

Sơn Tùng (Theo The Print)

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

(CLO) Dữ liệu giao dịch do dịch vụ tài chính toàn cầu tổng hợp cho thấy tỷ trọng của đồng euro trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới toàn cầu thông qua hệ thống SWIFT vào tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

(CLO) Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.

Thị trường - Doanh nghiệp
VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp