Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Theo dõi báo trên:
Ngày 10/4/2022 (tức 10/3 âm lịch), Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, Trung tâm liên Văn hóa, Khoa học Truyền thông Quốc tế phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức trực tuyến: “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu 2022 - Lễ giỗ Tổ linh thiêng và Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu”.
Chương trình gồm 3 phần: Phần I (Phần Lễ): Biết ơn Tổ tiên các Vua Hùng (Phối hợp phát sóng lại phần Lễ giỗ Tổ Hùng Vương từ Đền Hùng - Phú Thọ, Việt Nam và phần Lễ giỗ Tổ Hùng Vương từ các nước trên thế giới); Phần II (Phần Hội): Về cùng nước Việt (Chương trình văn nghệ của bà con kiều bào toàn cầu); Phần III: Hội nghị Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu (Kết nối trực tuyến đại biểu kiều bào và bạn bè quốc tế từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả năm châu lục trên thế giới).
Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến, trực tiếp trên hệ thống truyền thông của Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu trên fanpage: https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau, Hung King TV Global, Truyền hình HITV - Truyền hình Cáp Hà Nội, Future Now (có thành viên trên 178 quốc gia và vùng lãnh thổ); chia sẻ trên hàng trăm Fanpage cộng đồng kiều bào các nước trên thế giới.
Tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao 15 phút vào đêm 9/4 (tức mùng 9/3 năm Nhâm Dần) nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2022.
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức có chủ đề “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương” gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình nghệ thuật gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 9/4, tại Hồ Công viên Văn Lang. Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm cao phục vụ đồng bào và du khách về dự Giỗ Tổ.
Ngày 2/4, tỉnh Thanh Hóa đã công bố hoàn thành việc phục dựng Chính điện Lam Kinh, chính thức đón khách du lịch đến tham quan từ ngày 2/4.
Trên ứng dụng MobiFone Smart Travel, các di tích, danh lam thắng cảnh như Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc), Am Tiên (huyện Triệu Sơn), Pù Luông (huyện Bá Thước)… được tái hiện qua hình ảnh; thông tin hướng dẫn chi tiết, giúp du khách, nhà nghiên cứu chiêm ngưỡng và hiểu hơn về các di tích, danh lam thắng cảnh.
Các hạng mục được phục dựng ngoài chính điện còn có thái miếu, nghi môn, sân rồng, cầu bạch, sông Ngọc, giếng cổ… Kết cấu chính điện Lam Kinh bằng khung gỗ lim, được các nghệ nhân phục chế theo mẫu, kiểu dáng, màu sắc mang đậm phong cách nhà Lê, như: kết cấu khung gỗ lim 6 hàng cột; vì chồng rường giá chiêng; trang trí hoa văn trên bề mặt cấu kiện gỗ hình rồng; chạm nổi, chạm bong một số lớp có độ sâu từ 10 - 20cm...
Chính điện Lam Kinh sau khi phục dựng, tu bổ đã trở thành công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất và phức tạp nhất tại tỉnh Thanh Hóa, với khối lượng gỗ lim dùng để phục dựng, tu bổ là hơn 2.000 m3.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý chủ trương tiếp nhận 2 cổ vật do Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine hiến tặng sau khi trúng đấu giá với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Dự kiến đầu tháng 4/2022, số hàng hóa trên sẽ được vận chuyển về Việt Nam.
Hai cổ vật này gồm mũ quan triều Nguyễn, chế tác trong khoảng cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX và áo Nhật Bình chất liệu lụa thêu, chế tác trong khoảng thế kỷ XIX được tham gia đấu giá vào ngày 29/10/2021 trên sàn đấu giá Auctionet và trúng đấu giá từ nhà đấu giá Balclis (Tây Ban Nha).
Mũ quan triều Nguyễn được mua với số tiền hơn 16 tỷ đồng, cao gấp 1.200 lần mức giá khởi điểm, trong khi chiếc áo dài Nhật Bình cũng được chốt mua khoảng 930 triệu đồng.
Được biết, nếu tính cả tiền mua và thuế, phí vận chuyển cổ vật về Việt Nam, thì giá trị của 2 cổ vật này khoảng 35 tỷ đồng.
Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội kết luận, việc địa phương chặt hạ cây đa nhiều năm tuổi ở đình Chèm (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhưng không xin phép cấp có thẩm quyền, là sai quy định.
Ngoài ra, việc tu sửa, di chuyển cổng phụ sai quy định. Việc này thể hiện ở chỗ không có trong hồ sơ báo cáo các cấp phê duyệt năm 2020. Báo cáo kết quả thanh tra cũng chỉ ra việc tu sửa bậc thềm sai.
Theo Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, với những sai phạm trên, UBND quận Bắc Từ Liêm sẽ bị xử phạt theo Nghị định, quy định vi phạm trong lĩnh vực văn hoá
Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng với đoàn phim điện ảnh "Em và Trịnh" tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ ông mang tên "21 năm nhớ Trịnh Công Sơn" vào ngày 1/4, nhân dịp kỷ niệm 21 ngày mất của nhạc sĩ tài hoa này.
Bên cạnh sự kiện đêm nhạc “21 năm nhớ Trịnh Công Sơn”, người hâm mộ cố nghệ sĩ cũng tổ chức một số chương trình để nhớ về nhạc sĩ tài hoa này, như chương trình “Đêm thao thức cùng Trịnh” lần thứ 10 tại nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức từ 19h00 ngày 1/4 đến 5h00 ngày 2/4.
Sau đó, vào ngày 3/4 sẽ tiếp tục là đêm nhạc Trịnh qua tiếng hát của các em thiếu nhi kém may mắn khi không có một cơ thể lành lặn, dự kiến diễn ra lúc 20h, tại phòng trà Lalaland, TP HCM.
Thế Vũ
(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.
(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.
(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).