Sự phẫn nộ của người dân Hàn Quốc trước lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon

(CLO) Bất chấp cái lạnh giá của mùa đông, hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài Toà nhà Quốc hội Hàn Quốc vào đêm 3/12, bày tỏ sự bàng hoàng trước quyết định thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol - điều lần đầu tiên xảy ra ở nước này sau hơn 4 thập kỷ.

Chỉ vài giờ sau khi ban hành thiết quân luật với lý do đối phó "các lực lượng chống phá nhà nước", ông Yoon buộc phải rút lại quyết định này khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu bác bỏ lệnh trên.

su phan no cua nguoi dan han quoc truoc lenh thiet quan luat cua tong thong yoon hinh 1

Đám đông bên ngoài Quốc hội, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật, tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 4/12/2024. Ảnh: REUTERS/Kim Soo-hyeon

Tuyên bố bất ngờ của ông Yoon vào đêm thứ Ba đã khiến đám đông người dân tràn ra đường phố trong sự phẫn nộ.

"Mới giữa tuần, sau một ngày làm việc kiệt sức, tại sao chúng tôi phải ra đây?", một người biểu tình hét lớn. "Tất cả là vì lệnh thiết quân luật phi lý của Yoon. Ông ta đã mất trí rồi!".

Quyết định của Tổng thống Yoon khiến nhiều người dân liên tưởng đến thời kỳ đen tối của chế độ quân sự tại Hàn Quốc hơn 40 năm trước, khi các quyền con người bị xâm phạm nghiêm trọng.

Trước hàng rào cảnh sát dày đặc, những tiếng hô "Bắt giam Yoon!" và "Luận tội Yoon!" vang lên khắp không gian trong đêm, phản ánh sự bất bình của người dân. Người biểu tình giương cao các biểu ngữ kêu gọi Tổng thống từ chức, nhiều người mang theo quốc kỳ Hàn Quốc để bày tỏ tinh thần dân tộc và bảo vệ dân chủ.

"Khi nghe tin, tôi nghĩ đó là tin giả", Lee Jin-wha, 48 tuổi, đến từ thành phố Incheon, cho biết. "Tôi không thể tin rằng thiết quân luật thực sự đã được ban hành". Bà Lee nhấn mạnh, bà biểu tình không chỉ vì bản thân mà còn vì tương lai của con cháu.

Kim Ene-sol, 30 tuổi, một nhân viên nhà hàng, cho biết cô "choáng ngợp bởi cảm giác sợ hãi" khi nghe tin. "Tôi nghĩ mình phải ngăn chặn điều này, dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống".

Trong tuyên bố của mình, ông Yoon cáo buộc phe đối lập, vốn chiếm đa số trong Quốc hội Hàn Quốc gồm 300 ghế, là "lực lượng chống phá nhà nước" và "âm mưu lật đổ chính quyền".

Một nghị sĩ phe đối lập tiết lộ với AFP rằng ông đã phải vội vàng bắt taxi đến Quốc hội để bỏ phiếu bác bỏ thiết quân luật, dù lo ngại bị bắt giữ.

"Nếu để lệnh thiết quân luật tồn tại, nền dân chủ sẽ không còn", nghị sĩ Shin Chang-sik khẳng định. Ông cũng tiết lộ rằng một số đồng nghiệp của mình đã phải trèo qua hàng rào để vào bên trong Tòa nhà Quốc hội khi cổng bị lực lượng an ninh và quân đội phong tỏa do lệnh của Tổng thống Yoon.

Dù vậy, nghị quyết của Quốc hội cuối cùng đã thành công, buộc Tổng thống Yoon phải tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật, khiến đám đông reo hò trong niềm vui sướng.

Tuy nhiên, niềm vui này không che lấp được sự phẫn nộ. "Việc ban hành thiết quân luật mà không có lý do chính đáng là một tội nghiêm trọng", Lim Myeong-pan, 55 tuổi, nói. "Ông Yoon đã tự mở đường cho việc bị luận tội."

Cao Phong (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Cỡ chữ bài viết: