Sửa đổi Luật Đất đai sẽ tiếp tục được thảo luận tại 2 kỳ họp Quốc hội năm 2022

Thứ năm, 12/05/2022 16:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho biết, đất đai là lĩnh vực hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Vì thế, việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai được cân nhắc rất kỹ, sẽ tiếp tục được thảo luận tại 2 kỳ họp Quốc hội năm 2022, dự kiến thông qua năm 2023.

Theo đó, sáng 12/5/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp xúc cử tri tại huyện Xuyên Mộc trước thềm kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ diễn ra từ 23/5-17/6.

sua doi luat dat dai se tiep tuc duoc thao luan tai 2 ky hop quoc hoi nam 2022 hinh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều bày tỏ phấn khởi khi đất nước kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện để mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới, đạt được kết quả tích cực trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Cử tri bày tỏ đồng tình với việc tại Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất cao về chủ trương thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cử tri cũng gửi gắm những tâm tư, tình cảm, ý kiến kiến nghị đến Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan đến những vấn đề như quản lý chặt chẽ đất đai, bảo đảm an toàn an ninh thông tin, kiểm soát giá cả các mặt hàng đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, điều hành giá xăng dầu, bảo vệ môi trường, chế độ lương đối với cán bộ cấp xã trong bối cảnh tinh giản biên chế, kết nối giao thông giữa Bà Rịa-Vũng Tàu với TPHCM và Đồng Nai.

sua doi luat dat dai se tiep tuc duoc thao luan tai 2 ky hop quoc hoi nam 2022 hinh 2

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trò chuyện, trao đổi, lắng nghe ý kiến của các cử tri tham dự Hội nghị.

Phát biểu với cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, xem xét chuyển đến diễn đàn Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vấn đề đất đai, Phó Thủ tướng cho biết, đây là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, vì thế Trung ương đã đi sâu phân tích, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa pháp luật, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và pháp luật có liên quan.

Đất đai là lĩnh vực rất rộng lớn, cơ bản, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Vì thế, việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai được cân nhắc rất kỹ, sẽ tiếp tục được thảo luận tại 2 kỳ họp trong năm 2022 và dự kiến thông qua trong năm 2023.

sua doi luat dat dai se tiep tuc duoc thao luan tai 2 ky hop quoc hoi nam 2022 hinh 3

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Đối với việc kết nối hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng Phạm Binh Minh cho biết, dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã được đưa vào chương trình đầu tư công giai đoạn 2021-2025, là một trong 5 dự án sẽ được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Đây là một trong 3 dự án cao tốc được Chính phủ đưa vào danh mục thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu cấp bách của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu kết nối trực tiếp với cảng Cái Mép-Thị Vải, sân bay Long Thành, giảm tải cho Quốc lộ 51 - tuyến cao tốc duy nhất kết nối Bà Rịa-Vũng Tàu với TPHCM và Đồng Nai.

Đối với giá cả phân bón tăng cao trong thời gian gần đây, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ việc xuất khẩu phân bón trong bối cảnh giá phân bón thế giới tăng cao nhất trong 50 năm qua.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức