Sức khỏe của Trump cải thiện tốt, có thể được xuất viện vào hôm nay

Thứ hai, 05/10/2020 07:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đội ngũ y tế của Donald Trump tiết lộ tại một cuộc họp báo hôm Chủ nhật rằng, Tổng thống đã trải qua "hai đợt" giảm mức oxy kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của ông Trump đang rất ổn và có thể được xuất viện sớm.

Sự kiện: sức khỏe

Sức khỏe của Tổng thống Donald Trump đã cải thiện tốt và có thể được xuất viện sớm - Ảnh: Reuters

Sức khỏe của Tổng thống Donald Trump đã cải thiện tốt và có thể được xuất viện sớm - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nhóm nghiên cứu cho biết, mức oxy của tổng thống hiện đã đạt 98%, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng tư lệnh Mỹ có thể được xuất viện ngay sau thứ Hai, nếu tình trạng của ông tiếp tục được cải thiện.

Theo bác sĩ của Trump, Tiến sĩ Sean Conley, Tổng thống đã được điều trị bằng steroid dexamethasone sau khi bị sụt giảm nồng độ oxy "thoáng qua" lần thứ hai. Trump được cho là đã bị sốt cao vào thứ Sáu nhưng nhiệt độ của ông vẫn bình thường kể từ đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang điều trị tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và đã được tiêm một liều cocktail kháng thể thử nghiệm, cũng như thuốc kháng virus remdesivir, và các chất tăng cường miễn dịch, chẳng hạn như Vitamin D và zink.

Theo các bác sĩ của Trump, Tổng thống hiện đã hoàn thành liều remdesivir thứ hai. Chức năng gan và thận của ông được mô tả là "bình thường".

Bác sĩ Brian Garibaldi, một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc quan trọng về phổi, nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ không có bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi được điều trị và vẫn "khỏe mạnh".

Bác sĩ Sean Conley trả lời phóng viên về tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump ngày 4/10 - Ảnh: AFP.

Bác sĩ Sean Conley trả lời phóng viên về tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump ngày 4/10 - Ảnh: AFP.

Hôm thứ Bảy, Tiến sĩ Sean Conley nói với báo chí rằng Trump đang làm "rất tốt", nhưng các báo cáo liên quan đến tình trạng sức khỏe của Tổng thống vẫn được lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

Trump sau đó đã chia sẻ một đoạn video-tweet từ Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed, một cơ sở y tế mà ông đã chuyển đến theo đề nghị của Conley. Tổng thống Mỹ đã thông báo với những người theo dõi rằng ông đã cảm thấy "tốt hơn nhiều" kể từ khi được chẩn đoán và đang mong "kết thúc chiến dịch".

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien cũng xác nhận hôm Chủ nhật rằng, Tổng thống Trump "đang ở trong trạng thái tuyệt vời và nắm quyền chỉ huy đất nước".

"Tôi đã nói chuyện với Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows sáng nay và tin tốt là Tổng thống cảm thấy rất ổn. Ông ấy muốn trở lại Nhà Trắng và làm việc, nhưng tôi nghĩ Tổng thống vẫn cần ở lại Walter Reed ít nhất một thời gian nữa", O'Brien cho biết thêm.

Khi được hỏi liệu đã có cuộc thảo luận nào diễn ra về việc chuyển giao quyền lực nếu tình trạng của Tổng thống Trump trở nên nghiêm trọng hay chưa, O'Brien trả lời: "Chưa, điều này chưa được đưa ra bàn luận ở thời điểm hiện tại".

"Chúng tôi có kế hoạch cho mọi thứ", ông nói thêm.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h