(CLO) Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss đã trở thành 2 ứng viên còn lại trong cuộc đua trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng của nhà lập pháp Đảng Bảo thủ cầm quyền.
Ông Sunak đã dẫn đầu trong tất cả các vòng bỏ phiếu “sơ loại” của các nhà lập pháp Đảng Bảo thủ, nhưng bà Truss dường như mới đang giành được lợi thế thực sự khi nhận được sự ủng hộ của 200.000 thành viên Đảng Bảo thủ cầm quyền, những người sẽ trực tiếp bỏ phiếu để chọn ra người chiến thắng cuối cùng.
Bất cứ ai chiến thắng khi kết quả được công bố vào ngày 5/9 tới sẽ phải tiếp quản một nước Anh khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ gần đây. Lạm phát sẽ đạt 11%, tăng trưởng đang bị đình trệ, các cuộc đình công đang gia tăng và đồng bảng Anh đang ở gần mức thấp lịch sử so với USD.
Cuộc đua ban đầu có tới 11 ứng viên, diễn ra theo hình loại dần sau 5 vòng bỏ phiếu trong nội bộ các nhà lập pháp Đảng Bảo thủ cầm quyền, để chọn ra 2 ứng viên cho cuộc bầu chọn chính thức và lần này sẽ được bỏ phiếu bởi các đảng viên.
Ở vòng lựa chọn cuối cùng khi chỉ còn 3 ứng viên, Bộ trưởng Thương mại cấp thấp Penny Mordaunt đã bị loại. Cụ thể, Sunak giành được 137 phiếu, so với 113 của Truss và 105 của Mordaunt.
Các cuộc thăm dò cho thấy, bà Truss có thể sẽ lội ngược dòng trước ông Sunak khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra, do đang nhận được sự ủng hộ của phần lớn trong số khoảng 200.000 đảng viên Đảng Bảo thủ.
Bà Truss cảm ơn những người ủng hộ trên Twitter: "Tôi rất biết ơn vì các đồng nghiệp của tôi đã đặt niềm tin vào tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ làm việc ngày đêm để đưa thông điệp của chúng tôi đi khắp đất nước".
"Chính trị không dễ dàng. Nó có thể là một nơi gây chia rẽ và khó khăn. Tất cả chúng ta bây giờ phải làm việc cùng nhau để thống nhất đảng của chúng ta và tập trung vào công việc cần phải hoàn thành", bà hứa hẹn thêm.
(CLO) Sáng 17/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
(CLO) Chương trình “Táo quân 2025” với sự trở lại của những gương mặt nghệ sỹ quen thuộc tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn, đáng chờ đợi đối với khán giả truyền hình trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Đặc biệt, tại chương trình năm nay nhiều vấn đề “nóng” của xã hội cũng được các nghệ sỹ nói đến.
(CLO) Sáng nay (17/1), nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức buổi gặp mặt với các cơ quan báo chí trên địa bàn. Buổi gặp mặt do đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, và đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chủ trì.
(CLO) Theo một khảo sát từ Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore, thanh niên tại Việt Nam và Singapore có cái nhìn lạc quan hơn về tình hình chính trị và kinh tế so với các quốc gia khác trong khu vực.
(CLO) Những ngày này, một số tuyến phố ở Hà Nội đã xuất hiện những cành đào mốc, cành mận rừng được đưa từ Sơn La, Mộc Châu, Sapa... về bán dịp Tết Nguyên đán 2025.
(CLO) Đánh giá iPad thế hệ 10 của Apple, với giá rẻ và thiết kế hấp dẫn nhưng thiếu hỗ trợ Apple Intelligence, yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc khi chọn mua thiết bị này.
(CLO) Các nhà điều tra vừa phát hiện lông và máu chim trong cả hai động cơ của chiếc máy bay Jeju Air gặp nạn tại Hàn Quốc vào tháng trước, khiến 179 người thiệt mạng, theo nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ hôm thứ Sáu.
(CLO) Trung Quốc vừa thông báo Phó Chủ tịch nước Hàn Chính sẽ đại diện nước này tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Washington vào thứ Hai tới.
(CLO) Chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn TikTok có thể bị cấm tại Mỹ, nhưng nhiều người dùng đã bắt đầu nói lời chia tay và tìm kiếm các nền tảng thay thế.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Gaza cần ít nhất 10 tỷ đô la để tái thiết hệ thống y tế bị tàn phá trong vòng 5 đến 7 năm tới, theo đánh giá ban đầu được công bố vào thứ Năm.
(CLO) Thủ tướng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, đã yêu cầu Israel "ngay lập tức rút quân" khỏi khu vực đệm do Liên Hợp Quốc thiết lập giữa Israel và Syria.
(CLO) Sáng 17/1, Uỷ ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2025, với chủ đề "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai".
(CLO) Chỉ còn hai tháng nữa là bước sang tuổi 120, cụ bà Deolira Gliceria Pedro da Silva ở bang Rio de Janeiro, Brazil, đang nỗ lực để được Guinness công nhận là người sống lâu nhất thế giới.
(CLO) Trong năm 2024, có 198.000 doanh nghiệp rời bỏ thị trường, cao nhất trong những năm vừa qua. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp mở mới cũng đạt 233.400 doanh nghiệp, tăng 7,1% so với cùng kỳ.
(CLO) Theo một khảo sát từ Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore, thanh niên tại Việt Nam và Singapore có cái nhìn lạc quan hơn về tình hình chính trị và kinh tế so với các quốc gia khác trong khu vực.
(CLO) Các nhà điều tra vừa phát hiện lông và máu chim trong cả hai động cơ của chiếc máy bay Jeju Air gặp nạn tại Hàn Quốc vào tháng trước, khiến 179 người thiệt mạng, theo nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ hôm thứ Sáu.
(CLO) Trung Quốc vừa thông báo Phó Chủ tịch nước Hàn Chính sẽ đại diện nước này tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Washington vào thứ Hai tới.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Gaza cần ít nhất 10 tỷ đô la để tái thiết hệ thống y tế bị tàn phá trong vòng 5 đến 7 năm tới, theo đánh giá ban đầu được công bố vào thứ Năm.
(CLO) Thủ tướng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, đã yêu cầu Israel "ngay lập tức rút quân" khỏi khu vực đệm do Liên Hợp Quốc thiết lập giữa Israel và Syria.
(CLO) Chỉ còn hai tháng nữa là bước sang tuổi 120, cụ bà Deolira Gliceria Pedro da Silva ở bang Rio de Janeiro, Brazil, đang nỗ lực để được Guinness công nhận là người sống lâu nhất thế giới.
(CLO) Các luật sư của Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol đã thất bại trong nỗ lực tại tòa nhằm bảo đảm ông được thả tự do vào thứ Năm. Trong khi đó, ông Yoon vẫn tiếp tục từ chối thẩm vấn tại nơi bị giam giữ.
(CLO) Tàu vũ trụ Starship của SpaceX đã gặp sự cố trong không gian chỉ vài phút sau khi phóng từ Texas vào thứ Năm, buộc các chuyến bay qua Vịnh Mexico phải thay đổi lộ trình để tránh các mảnh vỡ rơi xuống.
(CLO) Trong báo cáo trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos vào tuần tới, các nhà lãnh đạo kinh tế toàn cầu đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc xung đột vũ trang sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới trong năm 2025.