Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi sau cáo buộc liên quan đến quà tặng
(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị phát hiện tặng phiếu quà tặng cho một số nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP).
Theo dõi báo trên:
Vào ngày 8/12/2024, Syria đã được tiếp quản bởi lực lượng đối lập sau khi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Sau khi tình hình đã có phần ổn định hơn, các chủ doanh nghiệp du lịch như Ayoub Alsmadi, người sáng lập Syria Scope Travel, hy vọng ngành du lịch bị tàn phá sẽ khôi phục.
Hiện, Mỹ vẫn khuyến cáo tránh du lịch “do nguy cơ khủng bố, bất ổn dân sự, bắt cóc và xung đột vũ trang”, còn Vương quốc Anh nhấn mạnh “Nếu bạn là công dân Anh ở Syria, hãy rời khỏi đất nước bằng mọi cách có thể”. Tuy nhiên, các công ty du lịch mạo hiểm đã bắt đầu tổ chức các chuyến tham quan trong thời gian tới.
Chỉ sáu tuần sau khi Assad bị lật đổ, Alsmadi đã đón những du khách đầu tiên tại biên giới Lebanon-Syria vào giữa tháng 1. “Cuộc chiến khiến cả thế giới biết đến Syria”, ông nói. “Giờ đây, tôi tin rằng ngành du lịch sẽ nhanh chóng phục hồi. Và khi các chính phủ không còn cảnh báo ‘Đừng đến Syria’, du lịch sẽ thực sự bùng nổ.”
Thành cổ Palmyra ở Syria. (Ảnh: GI)
Chính phủ lâm thời do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo vẫn đang củng cố quyền lực, trong khi phần lớn dân số Syria phải đối mặt với nghèo đói và thiếu lương thực. Tuy nhiên, các công ty lữ hành quốc tế vẫn lạc quan về sự phục hồi của ngành du lịch.
Dylan Harris, sáng lập viên Lupine Travel, vừa trở về sau chuyến khảo sát an toàn kéo dài 10 ngày và dự kiến tổ chức các tour đến Syria từ tháng 5. Ông nhận định: “Hiện tại, đây là thời điểm an toàn nhất trong 14 năm qua, nhưng tình hình có thể thay đổi nhanh chóng”. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn vào tháng 3 hoặc tháng 4 khi chính phủ chuyển tiếp ổn định hơn.
Wilcox của Untamed Borders cũng nhận định Syria đang có "sự ổn định tương đối" nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức. Công ty của ông sẽ áp dụng kinh nghiệm từ các điểm đến xung đột khác như Somalia và Chechnya để giảm thiểu rủi ro.
Trước đây, khách du lịch chủ yếu quan tâm đến các di tích lịch sử, nhưng sau khi du lịch khôi phục vào năm 2017, nhiều người đến Syria để hiểu thêm về chế độ Assad.
Nếu Syria duy trì ổn định, ngành du lịch có thể giúp quốc gia này tái thiết quan hệ quốc tế và phục hồi kinh tế. "Không ngạc nhiên khi nhiều người còn e ngại đến Syria", Shane Horan, sáng lập Rocky Road Travel, chia sẻ. "Nhưng du lịch có thể là một phần của quá trình hồi phục".
Gareth Johnson, đồng sáng lập Young Pioneers Tours, nhấn mạnh tầm quan trọng của du lịch đối với các quốc gia hậu xung đột. "Syria chịu nhiều lệnh trừng phạt, nên du lịch không chỉ giúp hiểu biết mà còn tạo việc làm, thu nhập và thúc đẩy nền kinh tế", Johnson nói.
Hà Trang (theo SYN, CNN, RRT)
(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị phát hiện tặng phiếu quà tặng cho một số nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP).
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay, lên tới 40 tỷ euro (43 tỷ USD), theo một tài liệu thảo luận nội bộ của cơ quan ngoại giao EU.
(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội vừa có phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên làn đường dành cho xe máy tại nút giao Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt.
(CLO) Hồ tiêu được ví như “vàng đen” của nông dân Tây Nguyên. Sau nhiều năm lao dốc, hồ tiêu đã lập đỉnh trở lại, chính thức chạm mốc 160.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tăng cao khiến bà con rất phấn khởi thu hoạch vì có thêm lợi nhuận và lấy lại niềm tin từ cây trồng có giá trị kinh tế này.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết vào thứ Năm rằng số ca mắc bệnh sởi ở châu Âu đã tăng mạnh trong năm ngoái, đạt mức cao nhất kể từ năm 1997.
(CLO) Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa thông tin về việc mở tổng đài, kênh Zalo sẵn sàng tiếp nhận phản ánh về bất cập hạ tầng để kịp thời khắc phục.
(CLO) TP Hà Nội yêu cầu tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất là công tác GPMB, vốn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án để hoàn thành Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 95%.
(CLO) Chi phí sở hữu ô tô tại Mỹ đã vượt 1.000 USD/tháng, tăng 115 USD so với năm trước, giữa bối cảnh giá xe và bảo dưỡng leo thang.
(CLO) Chiều 14/3, lãnh đạo Phòng GD-ĐT thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã gửi báo cáo tới Sở GD-ĐT về vụ việc xảy ra tại nhóm trẻ độc lập Mầm non Tuổi Thơ do bà Phan Thị Tr. (SN 1990) làm chủ.
(CLO) Xe khách của nhà xe Đức Đạt chạy tuyến Gia Lai-TP Hồ Chí Minh đang lưu thông từ đường nhánh ra thì tông trực diện vào chiếc xe máy. Cú tông mạnh khiến phụ nữ trên xe máy tử vong, tài xế xe khách sau đó đã rời khỏi hiện trường.
(CLO) Chiều 14/3/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (CER Group) bất ngờ tổ chức buổi “Gặp gỡ thân tình Team CER Group và Truyền thông” tại Press Club (Hà Nội) để giải đáp thắc mắc về sản phẩm “Kẹo rau củ Kera”, dù trước đó Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chưa chấp thuận đơn xin phép họp báo.
(CLO) Tập đoàn khí đốt quốc doanh của Nga Gazprom buộc phải rao bán nhiều bất động sản cao cấp trong bối cảnh hoạt động kinh doanh tại châu Âu sụt giảm nghiêm trọng.
(CLO) Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: “Không thể lấy việc học sinh cần học mà tổ chức dạy thêm và thu tiền của học sinh. Giáo viên đã tư vấn cho học sinh chưa, xem học sinh có cần học thêm hay không hay chỉ cần tự học? Hình như vẫn có nơi chưa làm thế, chưa làm hết trách nhiệm, nên tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan kéo dài”.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày 15/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại dưới 10 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối ngày 15/3 đến sáng sớm ngày 16/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
(CLO) Dự án nhà ở xã hội công đoàn với 750 căn hộ dự kiến được triển khai tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, gần các khu công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định đời sống cho nhiều công nhân và người lao động.
(CLO) Chiều 14/3, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc họp thường kỳ để thảo luận nội dung dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2025.
(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị phát hiện tặng phiếu quà tặng cho một số nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP).
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay, lên tới 40 tỷ euro (43 tỷ USD), theo một tài liệu thảo luận nội bộ của cơ quan ngoại giao EU.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết vào thứ Năm rằng số ca mắc bệnh sởi ở châu Âu đã tăng mạnh trong năm ngoái, đạt mức cao nhất kể từ năm 1997.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi một thông điệp đến Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua đặc phái viên Steve Witkoff về đề xuất ngừng bắn ở Ukraine, theo Điện Kremlin cho biết hôm thứ Sáu.
(CLO) Tổng giám đốc Bưu điện Mỹ (USPS) Louis DeJoy thông báo với Quốc hội vào thứ Năm rằng ông đã ký thỏa thuận với Tổng cục Dịch vụ Công và Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Elon Musk nhằm cắt giảm 10.000 nhân viên và hàng tỷ USD khỏi ngân sách của cơ quan này.
(CLO) Hàng chục hành khách đã phải leo ra cánh máy bay để sơ tán khẩn cấp sau khi một trong các động cơ của chuyến bay American Airlines bốc cháy tại Sân bay quốc tế Denver (Mỹ) vào tối thứ Năm, tạo ra cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực.
(CLO) Hai trong số 5 sự kiện tuyệt chủng lớn nhất lịch sử Trái đất có thể bắt nguồn từ tác động tàn khốc của các vụ nổ siêu tân tinh gần hành tinh của chúng ta, theo một nghiên cứu mới từ Đại học Keele.
(CLO) Trung Quốc, Nga và Iran đã cùng lên tiếng kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt đơn phương và phản đối những lời đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào Tehran sau cuộc họp ba bên tại Bắc Kinh vào ngày 14/3.
(CLO) Mỹ chuẩn bị tiếp tục cung cấp bom tầm xa GLSDB (bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất) cho Ukraine sau khi loại vũ khí này được nâng cấp nhằm cải thiện khả năng chống nhiễu của Nga.
(CLO) Những nỗ lực buôn lậu các thành phần pin nhiên liệu hydro vào Yemen sẽ giúp lực lượng Houthi có bước tiến vượt bậc về công nghệ chế tạo máy bay không người lái (UAV).