Tại sao thế giới tranh giành những món trang sức của Nữ hoàng Elizabeth II?

Chủ nhật, 25/09/2022 19:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 8/9 đã làm rúng động thế giới. Giờ đây, nhiều món trang sức của bà đang được tranh giành giữa một số quốc gia liên quan.

Một điều gây chú ý gần đây bên cạnh lễ tang của Nữ hoàng Anh là 3 viên kim cương trong số 23.000 viên đá quý trong bộ sưu tập trang sức hoàng gia. Đó là viên kim cương Koh-i-noor, viên Ngôi sao vĩ đại của châu Phi và viên Ngôi sao thứ hai của châu Phi. Chúng đang trở thành những điểm tranh chấp giữa Hoàng gia Anh với Ấn Độ và Nam Phi.

Vậy tại sao những viên ngọc lại vướng phải tranh cãi? Hãy đọc tiếp để khám phá nguồn gốc và ý nghĩa của những viên kim cương.

tai sao the gioi tranh gianh nhung mon trang suc cua nu hoang elizabeth ii hinh 1

Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: AP

Bài liên quan

Koh-i-noor

Với trọng lượng 105,6 carat, Koh-i-noor chỉ nặng 21g nhưng có mức giá khổng lồ ước tính lên tới 400 triệu USD, theo Baunat Smart Jewellery. Ban đầu nó nặng 186 carat, nhưng chồng của Nữ hoàng Victoria, Hoàng tử Albert, đã cắt lại nó vào năm 1852 để tăng cường độ sáng và phù hợp với phong cách châu Âu hiện đại,. Viên kim cương sau đó được đặt trên vương miện của Nữ hoàng Alexandra, sau đó là Nữ hoàng Mary, và sau đó là mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II, người đã đeo nó vào năm 1937.

Là một trong những viên kim cương cắt lớn nhất thế giới, Koh-i-noor ban đầu không thuộc về Hoàng gia Anh. Nó đã đạt được thông qua các cuộc chinh phục như một phần của các cuộc dàn xếp ngoại giao.

Theo HRP, viên kim cương được khai thác từ Golconda, thủ đô chính của các vị vua Qutub Shahi, ở phía tây của thành phố Hyderabad. Năm 1849, Công ty Đông Ấn, một doanh nghiệp thương mại của Anh từ những năm 1600 đến những năm 1870, đã lấy viên ngọc từ Maharaja Duleep Singh, vị vua cuối cùng của đế chế Sikh.

tai sao the gioi tranh gianh nhung mon trang suc cua nu hoang elizabeth ii hinh 2

Viên kim cương Koh-i-noor. Ảnh: AFP

Người Sikh đã phải giao viên kim cương cho Nữ hoàng Victoria như một phần của Hiệp ước Lahore, hiệp ước đánh dấu sự kết thúc của các cuộc Chiến tranh Anh-Sikh ở Punjab, miền đông Pakistan và miền bắc Ấn Độ ngày nay.

Viên kim cương khổng lồ đã qua tay nhiều đời vua chúa. Nó bắt đầu với các Hoàng đế Mughal vào thế kỷ 16, trước khi chuyển sang nhà lãnh đạo Ba Tư Nader Shah, các tiểu vương của Afghanistan và cuối cùng là Sikh Maharaja Ranjit Singh vào năm 1813 - theo Lịch sử Thế giới.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ, Afghanistan, Iran và Pakistan đều đang tuyên bố quyền sở hữu Koh-i-noor đối với viên kim cương này.

Mặc dù Koh-i-noor có nghĩa là “Ngọn núi ánh sáng” trong tiếng Ba Tư, nhưng có vẻ như nó chỉ mang lại may mắn cho phụ nữ. Theo NBC News nhận xét, sự mê tín khiến nó bị nguyền rủa và bất hạnh sẽ ập đến với bất kỳ người đàn ông nào đeo nó.

Tin đồn bắt nguồn từ lịch sử bấp bênh khi nhiều nam giới đeo nó đã gặp phải tai ương. Vì vậy, người ta tin rằng chỉ có một người phụ nữ mới được thoát khỏi số phận của nó, và điều đó dường như đúng trong trường hợp của Hoàng Mẫu hậu và Nữ hoàng Elizabeth II.

Ngôi sao vĩ đại của châu Phi (Great Star of Africa)

Được phát hiện vào năm 1905 tại một mỏ ở Nam Phi, viên kim cương Cullinan là viên kim cương thô chưa cắt có chất lượng đá quý lớn nhất từng được tìm thấy. Nó được đặt tên theo chủ sở hữu của mỏ, Thomas Cullinan.

tai sao the gioi tranh gianh nhung mon trang suc cua nu hoang elizabeth ii hinh 3

Những viên kim cương Cullinan. Ảnh: AP

Ở trạng thái thô, viên kim cương ban đầu nặng 3.106 carat và có kích thước bằng trái tim người, theo Royal Collection Trust. Trong số 9 viên đá được cắt từ viên kim cương Cullinan, Great Star of Africa, còn được gọi là Cullinan I, là viên lớn nhất với 530 carat.

Theo CNN, viên đá quý được cho là do chính phủ Transvaal của Nam Phi (do người Anh điều hành) mua và tặng cho Vua Edward VII vào năm 1907. Đây là một món quà sinh nhật giống như một món quà tri ân cho 5 năm hòa bình được hưởng giữa Nam Phi và Vương quốc Anh kể từ khi Chiến tranh Boer thứ hai kết thúc.

Viên kim cương hình giọt nước sau đó được gắn trên đỉnh cây quyền trượng của Hoàng gia Anh vào năm 1910, một vật linh thiêng của hoàng gia từ những năm 1600. Nó đã được mang trong mọi lễ đăng quang kể từ lễ đăng quang Vua Charles II vào năm 1661.

Đã có sự bất bình trong công chúng Nam Phi về việc yêu cầu Hoàng gia Anh trả lại viên kim cương "bị đánh cắp". Ông Vuyolwethu Zungula, một chính trị gia Nam Phi, nói trên Twitter rằng Hoàng gia Anh phải trả lại tất cả vàng và kim cương mà họ từng lấy đi Nam Phi.

Ngôi sao thứ hai của châu Phi (Second Star of Africa)

Ngôi sao thứ hai của châu Phi, còn được gọi là Cullinan II, nặng 317 carat và là viên đá lớn thứ hai được cắt từ viên kim cương Cullinan.

tai sao the gioi tranh gianh nhung mon trang suc cua nu hoang elizabeth ii hinh 4

Những món trang sức được đặt trên quan tài của Nữ hoàng. Ảnh: AP

Khi cả thế giới đang chú ý tới chuyến đi của viên kim cương Cullinan từ Nam Phi vào năm 1907, chính quyền thuộc địa đã phải sáng tạo và thận trọng. Theo Royal Asscher, họ đã thiết lập một dàn bảo vệ vũ trang và nhân viên quân sự để tạo ra một cảnh tượng hoành tráng cho hoạt động vận chuyển của nó. Tuy nhiên, viên ngọc quý thực sự được niêm phong trong một bưu kiện đơn giản và được gửi một cách kín đáo đến một văn phòng ở London.

Kể từ khi có mặt trên đất Anh, Ngôi sao thứ hai của Châu Phi đã được đặt trên Vương miện của Nhà nước Hoàng gia, được làm cho lễ đăng quang của Vua George VI vào năm 1937. Vương miện được quốc vương đội khi họ rời Tu viện Westminster sau khi đăng quang.

Mặc dù Ngôi sao thứ hai của Châu Phi là viên kim cương lớn nhất trên vương miện nhưng nó còn có tổng cộng 2.868 viên kim cương khác, 17 viên ngọc bích, 11 viên ngọc lục bảo, 269 viên ngọc trai và 4 viên hồng ngọc.

Hoàng Việt

Bình Luận

Tin khác

So sánh sức mạnh quân sự Israel và Iran: Kẻ tám lạng, người nửa cân!

So sánh sức mạnh quân sự Israel và Iran: Kẻ tám lạng, người nửa cân!

(CLO) Một cuộc xung đột quân sự giữa Israel và Iran đang trở thành mối đe dọa thực sự. Nhưng Israel đã chuẩn bị đến mức độ nào cho một cuộc chiến đa mặt trận có thể với Iran và các lực lượng đồng minh của nước này?

Tiêu điểm Quốc tế
Tại sao Iran và Israel từ đồng minh trở thành đối thủ?

Tại sao Iran và Israel từ đồng minh trở thành đối thủ?

(CLO) Cuộc tấn công và trả đũa giữa Israel và Iran những ngày qua một lần nữa nhắc nhở về sự thù địch giữa hai quốc gia này. Nhưng có thể nhiều người không nhớ, Iran và Israel trước đây từng là những đồng minh thân thiết hiếm có.

Tiêu điểm Quốc tế
Hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Israel đã đánh chặn tên lửa Iran như thế nào?

Hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Israel đã đánh chặn tên lửa Iran như thế nào?

(CLO) Các quan chức Israel và Mỹ cho biết hầu hết tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) mà Iran phóng vào Israel hôm 13/4 đều bị đánh chặn, cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa đa lớp đáng gờm của hai đối tác đồng minh.

Tiêu điểm Quốc tế
Nghiên cứu phát hiện ghép tạng làm thay đổi tính cách!

Nghiên cứu phát hiện ghép tạng làm thay đổi tính cách!

(CLO) Ghép tạng có thể cứu được mạng sống, nhưng cũng có thể gây ra những thay đổi sâu sắc về tính cách, theo một nghiên cứu gần đây cho thấy.

Tiêu điểm Quốc tế
Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu về Ukraine: Mong manh cơ hội hòa bình!

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu về Ukraine: Mong manh cơ hội hòa bình!

(NB&CL) Thụy Sĩ và Ukraine đang mong đợi 80 - 100 quốc gia sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên dự kiến diễn ra tại thành phố Lucerne, Thụy Sĩ, vào ngày 16 và 17/6 tới. Nhưng giữa mong đợi và hiện thực luôn là khoảng cách, nhất là với một vấn đề nan giải như cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tiêu điểm Quốc tế