Taliban cấm trồng cây thuốc phiện

Thứ hai, 04/04/2022 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm Chủ nhật (3/4), Taliban đã công bố lệnh cấm các chất gây nghiện ở Afghanistan, quốc gia trồng và sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.

"Theo sắc lệnh của lãnh đạo tối cao của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, tất cả người dân Afghanistan được thông báo rằng từ nay trở đi, việc trồng cây thuốc phiện đã bị nghiêm cấm trên toàn quốc", theo lệnh từ thủ lĩnh tối cao của Taliban Haibatullah Akhundzada.

taliban cam trong cay thuoc phien hinh 1

Nông dân Afghanistan thu hoạch cây thuốc phiện ở huyện Nad Ali, tỉnh Helmand, Afghanistan. AP

"Nếu bất kỳ ai vi phạm sắc lệnh, cây trồng sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức và người vi phạm sẽ bị xử lý theo luật Sharia", lệnh được Bộ Nội vụ ở Kabul công bố tại một cuộc họp báo. Sắc lệnh cho biết thêm việc sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển các chất ma tuý khác cũng bị cấm.

Kiểm soát ma túy là một trong những nhu cầu chính của cộng đồng quốc tế đối với Taliban sau khi nhóm Hồi giáo này đã tiếp quản đất nước vào tháng 8 và đang tìm kiếm sự công nhận quốc tế chính thức để ngăn chặn các lệnh trừng phạt đang cản trở nghiêm trọng hoạt động ngân hàng, kinh doanh và phát triển.

Theo các chuyên gia, Taliban đã cấm trồng cây thuốc phiện vào cuối thời kỳ cai trị cuối cùng vào năm 2000 khi họ tìm kiếm tính hợp pháp quốc tế, nhưng vấp phải phản ứng dữ dội từ dân chúng và sau đó thay đổi lập trường.

Theo Taliban và các hiệp hội nông dân nước này, sản lượng thuốc phiện của Afghanistan - mà Liên hợp quốc ước tính trị giá 1,4 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao năm 2017 - đã tăng lên trong những tháng gần đây.

Tình hình kinh tế tồi tệ của đất nước đã thúc đẩy cư dân của các tỉnh đông nam trồng loại cây bất hợp pháp này để có thể mang lại lợi nhuận nhanh hơn và cao hơn so với các loại cây hợp pháp như lúa mì.

Các nguồn tin của Taliban nói rằng họ đã lường trước được sự phản kháng gay gắt từ một số thành phần trong nhóm chống lại lệnh cấm trồng cây thuốc phiện và số lượng nông dân trồng cây thuốc phiện đã tăng vọt trong những tháng gần đây.

Một nông dân ở Helmand giấu tên nói rằng trong những tuần gần đây, giá anh túc đã tăng hơn gấp đôi do có tin đồn rằng Taliban sẽ cấm trồng trọt. Nhưng anh ấy nói thêm rằng anh ấy cần phải trồng cây thuốc phiện để nuôi gia đình của mình. Anh nói: “Các cây trồng khác không mang lại lợi nhuận”.

Hoàng Anh (theo CNN, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h