Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố sẽ sớm viện trợ cho Ukraine và Israel

(CLO) Ông Mike Johnson thuộc Đảng Cộng hòa đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào thứ Tư (25/10), kết thúc 3 tuần cơ quan lập pháp quan trọng này không có người lãnh đạo. Ông đã tuyên bố sẽ sớm hành động để viện trợ cho Ukraine và Israel.

Cuộc bỏ phiếu với kết quả 220-209 này đã giúp nghị sĩ Johnson, 51 tuổi, lên làm Chủ tịch Hạ viện, vị trí vốn đã bị bỏ trống kể từ khi ông Kevin McCarthy bị phế truất chức vụ vào ngày 3 tháng 10.

tan chu tich ha vien my mike johnson tuyen bo se som vien tro cho ukraine va israel hinh 1

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: AFP

Trong những tuần sau đó, Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện đã xem xét và từ chối 3 người có thể thay thế trước khi chọn ông Johnson, một luật sư ở Louisiana và được cựu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn.

Ông Johnson cho biết ông sẽ sớm ban hành luật để thể hiện sự ủng hộ đối với Israel, quốc gia đang tăng cường ném bom vào Gaza sau một vụ tấn công và bắt cóc xuyên biên giới của các chiến binh Hamas hồi đầu tháng này.

Tổng thống Joe Biden kêu gọi tân Chủ tịch Hạ viện hành động nhanh chóng trong việc phê duyệt viện trợ quân sự cho Israel và Ukraine. “Chúng ta cần hành động nhanh chóng để giải quyết các nhu cầu an ninh quốc gia và tránh việc đóng cửa trong 22 ngày tới”, ông Biden nói trong một tuyên bố chúc mừng ông Johnson.

"Mặc dù chúng ta có những bất đồng thực sự về các vấn đề quan trọng, nhưng cần có nỗ lực chung để tìm ra điểm chung ở bất cứ nơi nào có thể. Đây là lúc tất cả chúng ta phải hành động có trách nhiệm", ông cho biết thêm.

Được bầu vào Hạ viện lần đầu hồi năm 2016, ông Johnson sẽ là Chủ tịch Hạ viện ít kinh nghiệm nhất trong nhiều thập kỷ. Ông được biết đến nhiều nhất với tư cách là tác giả của đơn kháng cáo bất thành của 126 đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện sau cuộc bầu cử năm 2020 nhằm yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược kết quả bầu cử ở các bang mà ông Trump đã thua.

Trong lá thư gửi các đồng nghiệp, ông Johnson đã cam kết sẽ thúc đẩy luật chi tiêu và đảm bảo rằng Chính phủ Mỹ sẽ không đóng cửa khi nguồn kinh phí hiện tại hết hạn vào ngày 17/11.

Ông Johnson cũng sẽ phải đáp ứng yêu cầu viện trợ chi 106 tỷ USD của Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden cho Israel, Ukraine và an ninh biên giới Mỹ. Dù Đảng Cộng hòa của ông ủng hộ rộng rãi việc viện trợ cho Israel và biên giới Mỹ, song lại chia rẽ về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine.

Huy Hoàng (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: