Tấn công tự sát ở Iraq khiến ít nhất 35 người chết, hàng chục người bị thương

Thứ ba, 20/07/2021 06:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nguồn tin an ninh và bệnh viện cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã giết chết ít nhất 35 người và làm bị thương hàng chục người trong một khu chợ đông đúc ở khu phố Sadr City của thủ đô Baghdad hôm thứ Hai (19/7), ngay trước thềm lễ hội Eid al-Adha.

Lực lượng an ninh Iraq đang điều tra tại hiện trường vụ tấn công khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại một khu chợ tại thủ đô Baghdad - Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh Iraq đang điều tra tại hiện trường vụ tấn công khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại một khu chợ tại thủ đô Baghdad - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hơn 60 người bị thương trong vụ tấn công thảm khốc này, một nguồn tin cảnh sát cho biết.

Hãng thông tấn Nasheer cho biết trên Telegram, Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. IS cho biết một trong những chiến binh của chúng đã làm nổ chiếc áo vest chứa đầy bom của mình giữa đám đông.

Các nguồn tin từ bệnh viện cho biết số người chết có thể tăng lên do một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các chỉ huy an ninh hàng đầu để thảo luận về vụ tấn công, văn phòng thủ tướng cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Tổng thống Barham Salih đã lên án vụ tấn công và khẳng định sẽ nỗ lực để ngăn chặn tình trạng bạo lực: "Một tội ác khủng khiếp mà chúng nhắm vào dân thường ở thành phố Sadr vào đêm trước của lễ Eid ... Chúng ta sẽ không ngừng chiến đấu trước khi chủ nghĩa khủng bố bị cắt đứt tận gốc rễ của nó".

Hồi tháng 4, nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe vào một khu chợ ở thành phố Sadr, khu phố Hồi giáo dòng Shi'ite chính của Baghdad, khiến 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Nhà nước Hồi giáo IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom hồi tháng 1 năm ngoái khiến hơn 30 người thiệt mạng tại khu chợ Tayaran Square đông đúc ở trung tâm Baghdad - vụ đánh bom liều chết lớn đầu tiên của Iraq trong ba năm.

Các vụ tấn công bằng bom lớn đã từng là chuyện xảy ra gần như hàng ngày ở thủ đô Iraq nhưng đã giảm dần kể từ khi một cuộc xâm lược của Nhà nước Hồi giáo vào miền bắc và miền tây Iraq bị đánh bại vào năm 2017.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h