Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống lần thứ 23

Thứ năm, 08/08/2019 20:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 07/08/2019, triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống lần thứ 23 đã chính thức khai mạc tại TP. HCM, quy tụ 550 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Năm 2019, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tiếp tục đồng hành cùng triển lãm.

Sự kiện: Tân Hiệp Phát

Sau 22 năm triển khai, triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống - Vietfood & Beverage do Công ty Vinexad phối hợp cùng Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Hội Lương thực Thực phẩm TP. HCM (FFA) tổ chức được đánh giá là một trong những sự kiện nổi bật và tiêu biểu trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Lễ khai mạc triển quốc tế Thực phẩm và Đồ uống lần thứ 23 diễn ra vào sáng ngày 07/08/2019.

Lễ khai mạc triển quốc tế Thực phẩm và Đồ uống lần thứ 23 diễn ra vào sáng ngày 07/08/2019.

Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước tham gia, không chỉ đáp ứng nhu cầu, tiềm năng phát triển của ngành thực phẩm và đồ uống, mà còn giúp các doanh nghiệp cải thiện năng lực đáp ứng thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng.

Triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống lần thứ 23 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 07 - 10/08/2019 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM. Với tổng diện tích 15.000 mét vuông và số lượng gian hàng trưng bày lên đến 650, triển lãm năm nay quy tụ hơn 550 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Trong đó nổi bật là 7 khu gian hàng quốc tế với quy mô lớn được dàn dựng công phu, bao gồm: Ấn Độ, Ba Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam…

Khu gian hàng Việt Nam năm nay hội tụ nhiều thương hiệu uy tín hàng đầu. Xuất hiện cùng các thương hiệu mạnh trong và ngoài nước, Tập đoàn Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp sản xuất nước giải khát Việt Nam đem đến nhiều trải nghiệm với không gian bày trí gian hàng mới lạ, ấn tượng, giới thiệu các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, có lợi cho sức khỏe như Trà thanh nhiệt DrThanh, Trà xanh Không độ, Nước tăng lực Number 1…

Gian hàng Tân Hiệp Phát mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ, thu hút khách tham quan.

Gian hàng Tân Hiệp Phát mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ, thu hút khách tham quan.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát luôn chú trọng việc phát triển kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ người tiêu dùng. Tất cả sản phẩm của Tân Hiệp Phát đều được sản xuất bằng công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic. Đây được đánh giá là phát minh của thế kỷ thứ 21, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những thức uống có lợi cho sức khỏe theo quy chuẩn quốc tế.

Mỗi sản phẩm mang đến người tiêu dùng đều phải trải qua quá trình kiểm soát chặt chẽ, nhằm giữ lại tối đa hàm lượng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe và hương vị tự nhiên mà không cần sử dụng chất bảo quản, màu công nghiệp. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm của Tân Hiệp Phát đã đạt được chứng nhận FDA của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, chứng nhận Halal dành cho các quốc gia Hồi giáo.

Khách tham quan đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm của Tân Hiệp Phát tại triển lãm.

Khách tham quan đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm của Tân Hiệp Phát tại triển lãm.

Chuỗi hoạt động giới thiệu sản phẩm của Tân Hiệp Phát tại triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 10/08/2019.

Chuỗi hoạt động giới thiệu sản phẩm của Tân Hiệp Phát tại triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 10/08/2019.

Với 4 nhà máy trải rộng trên cả nước, các sản phẩm của Tân Hiệp Phát hiện nay không chỉ có mặt ở 63 tỉnh, thành mà còn xuất khẩu đến gần 20 quốc gia trên thế giới. Trong tương lai, Tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng nhà máy tại nước ngoài nhằm hiện thực hóa khát vọng trở thành doanh nghiệp sản xuất nước giải khát hàng đầu châu Á.

Trong khuôn khổ hoạt động của triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống lần thứ 23, chuỗi sự kiện tham quan và giao lưu sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 07/08/2019 đến hết ngày 10/08/2019. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm năm nay sẽ thu hút hơn 18.000 lượt khách tham quan.

PV

Tin khác

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).

Thị trường - Doanh nghiệp
Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

(CLO) Tạo ra những trải nghiệm giàu cảm xúc cho CBNV để văn hóa doanh nghiệp thẩm thấu vào đời sống tự nhiên như hơi thở là cách thức nhiều doanh nghiệp Việt áp dụng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gia Lai: Chàng kỹ sư trẻ ươm mầm giống nho trên đất cằn

Gia Lai: Chàng kỹ sư trẻ ươm mầm giống nho trên đất cằn

(CLO) Là một kỹ sư xây dựng song anh Đặng Đại Dương (35 tuổi, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) lại có niềm đam mê đặc biệt với nông nghiệp. Ngoài vườn dâu ngọt hơn 1 ha, chàng kỹ sư trẻ còn sở hữu vườn nho lớn nhất Gia Lai, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Thị trường - Doanh nghiệp