TAND TP. HCM tuyên phạt cựu phóng viên Nguyễn Hoài Nam 3 năm 6 tháng tù

Thứ ba, 05/04/2022 15:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tòa án nhân dân TP. HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 5/4, TAND TP. HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoài Nam (Sinh năm 1973, ngụ quận 12, TP. HCM, cựu phóng viên từng làm việc tại một số cơ quan báo - đài) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015. 

tand tp hcm tuyen phat cuu phong vien nguyen hoai nam 3 nam 6 thang tu hinh 1

Đại diện viện KSND đọc cáo trạng truy tố Nguyễn Hoài Nam.

Bài liên quan

Theo cáo trạng, tháng 10/2018, bị cáo Nguyễn Hoài Nam đã đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an cung cấp các tài liệu, dữ liệu điện tử và tài liệu khác liên quan đến vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. 

Bị cáo Nam được các cơ quan tố tụng trả lời việc tố cáo là sai, không có căn cứ. Tuy nhiên, bị cáo Nam đã đăng nhiều bài trên trang Facebook cá nhân có nội dung đả kích cơ quan, tổ chức và các cá nhân thuộc Cơ quan CSĐT- Bộ Công an bao che, bỏ lọt tội phạm gồm: ông Trần Văn Vệ (nguyên Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) và một số điều tra viên bao che, bỏ lọt tội phạm.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam cho rằng, mình có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của 14 đối tượng đưa hối lộ nhưng không xem xét, bỏ lọt tội phạm.

Ngày 10/12/2020, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với Nguyễn Hoài Nam.

Ngày 22/1/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM về việc chuyển tố giác về tội phạm của ông Trần Văn Vệ và Trần Văn Quân đến Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Sau đó Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã trưng cầu giám định các bài viết trên trang Facebook cá nhân của Nguyễn Hoài Nam và được Sở TT-TT TP. HCM kết luận là các bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân, vi phạm Luật An ninh mạng.

Đến ngày 2/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Nam để điều tra tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo Viện KSND TP. HCM, hành vi của bị cáo Nguyễn Hoài Nam là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới quyền và lợi ích của người khác được pháp luật bảo vệ.

Những bài viết của bị cáo Nam có nhiều bình luận, chia sẻ với từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân cũng như uy tín cơ quan bảo vệ pháp luật; hành vi thực hiện của bị cáo Nam là lỗi cố ý.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Hoài Nam đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Tòa cần cân nhắc các chứng cứ mà VKS đã cáo buộc mình và động cơ của mình là gì, các bài viết trên Facebook của mình có đúng hay không?

Về phía đại diện VKSND TP. HCM vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và cho rằng đã trả lời đầy đủ các khiếu nại của bị cáo và luật sư. Từ đó, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nam từ 4-5 năm tù.

Sau khi nghị án, chiều nay HĐXX nhận định có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Hoài Nam phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu an ninh trật tự, an toàn xã hội. Song, bản thân có nhân thân tốt, có nhiều bằng khen, giấy khen của các ban ngành, giải báo chí…

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án