Tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ cho sinh viên các khoa truyền thông báo chí

Thứ sáu, 08/09/2023 18:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/9, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Văn Lang và trường Đại học Kinh tế Tài chính. Buổi làm việc đã mở ra nhiều cơ hội cho sự hợp tác và hoàn thiện kỹ năng cho các sinh viên khoa quan hệ công chúng, truyền thông báo chí.

Đoàn công tác của do Nhà báo Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam làm trưởng đoàn. Tham dự đoàn còn có Nhà báo Nguyễn Thị Hải Vân - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và các cán bộ thuộc văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM.

Trao đổi với đoàn công tác, lãnh đạo các trường đại học bày tỏ sự quan tâm đến các chương trình hợp tác từ phía Hội Nhà báo Việt Nam. Sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các sinh viên đang theo học tại các khoa quan hệ công chúng, truyền thông báo chí. Từ đó hoàn thiện được các kỹ năng, bổ sung cho hành trang đến với nghề.

Đánh giá cao về sự hợp tác này, Nhà báo Dương Trọng Dật - Viện trưởng Viện đào tạo Văn hoá, Nghệ thuật và Truyền thông của trường Đại học Văn Lang cũng cho biết: “Mỗi năm nhà trường tuyển sinh khoảng 3.000 sinh viên cho khoa quan hệ công chúng và truyền thông. Ngoài việc được đào tạo chuyên môn, các sinh viên còn được tham gia các sự kiện, các hoạt động văn hoá nghệ thuật, giao lưu quốc tế. Việc phối hợp với Hội nhà báo trong việc giúp các em nắm bắt các hoạt động thực tiễn làm phong phú thêm các kiến thức để giúp các em tiếp cận với công việc thuận lợi khi ra trường”.

Còn theo ông Đỗ Quốc Anh - Phó Chủ tich Hội đồng trường Đại học Kinh tế Tài Chính thì cho rằng, việc phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam để trang bị thêm các kỹ năng thực hành căn bản, kinh nghiệm hoạt động truyền thông, sự kiện và các hoạt động xã hội với các sinh viên là một việc rất thuận lợi.

Lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Tài chính cũng cho biết thêm, hiện nay nhà trường đang đào tạo khoa quan hệ công chúng và truyền thông theo hình thức song ngành, song ngữ. Trường cũng đang đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng đào tạo, dịch vụ sinh viên, việc làm cho sinh viên , gắn kết với các hoạt động doanh nghiêp.

tang cuong ho tro nghiep vu cho sinh vien cac khoa truyen thong bao chi hinh 1

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam làm việc và trao đổi hợp tác với Trường Đại học Kinh tế Tài Chính.

Trước những chia sẻ nói trên của đại diện nhà trường, Nhà báo Trần Trọng Dũng cho biết: “Hội nhà báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác giữa các đơn vị, xoay quanh 3 vấn đề đó là nhu cầu đào tạo bồi dưỡng truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số báo chí và phối hợp tổ chức lớp tập huấn kỹ năng báo chí. Bên cạnh chương trình chính khoá, sinh viên cũng rất cần kỹ năng truyền thông. Việc hợp tác sẽ tập trung vào việc truyền đạt kỹ năng phù hợp với các khoa của nhà trường, chú trọng kỹ năng làm báo, đạo dức người làm báo. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông thông qua các sự kiên, toạ đàm, hội thảo... Hỗ trợ về mặt truyền thông mang tính chất cộng đồng cho nhà trường”.

Chia sẻ về những chương trình đạo tạo kĩ năng của Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà báo Nguyễn Thị Hải Vân - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho biết, chương trình nâng cao nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập viên hầu hết đều do các nhà báo có kinh nghiệm, đồng thời tổ chức biên soạn một số sách nghiệp vụ, phối hợp với các sở ban ngành tại các địa phương, đào tạo các vấn đề chuyên môn.

Ngoài ra, từ các hoạt động thực tiễn của Hội Nhà báo Việt Nam, của các phóng viên, nhà báo có kinh nghiệm sẽ giúp cho các sinh viên năm cuối sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để sau này ra trường tiếp cận với công việc thuận lợi hơn. Đây cũng là mong muốn của các trường trong mối quan hệ hợp tác, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam.

 

Mai Phúc

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội