Tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ- Triều Tiên lần thứ hai

Thứ hai, 25/02/2019 08:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Việt Nam đang cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên quốc tế đến đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội diễn ra vào ngày 27-28/2 tới đây, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Chiều 24/2, tại Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức phát thẻ cho phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ngay từ 14h chiều, đã có rất đông phóng viên các cơ quan báo chí đến nhận thẻ.

Để đảm bảo việc phát thẻ được nhanh chóng và chính xác, Bộ Ngoại giao đã bố trí gần 10 cán bộ hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho phóng viên. Đến nhận thẻ, các phóng viên sẽ đăng ký vào phiếu nhận thẻ, rồi tra số thẻ và nhận thẻ.

Phóng viên quốc tế nhận thẻ tác nghiệp chiều ngày 24/2.

Phóng viên quốc tế nhận thẻ tác nghiệp chiều ngày 24/2.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, tới thời điểm hiện tại, có hơn 2.600 phóng viên nước ngoài từ các châu lục đăng ký tác nghiệp sự kiện quan trọng này. Qua trao đổi, một số phóng viên nước ngoài có những đánh giá tích cực về công tác tổ chức của Việt Nam. Họ cho biết, khi phỏng vấn người dân Hà Nội trên đường phố, ai nấy đều hân hoan tự hào vì Việt Nam, vì Hà Nội được chọn là nơi tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng này.

“Chúng ta cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trong dịp này, từ khâu làm thủ tục xuất nhập cảnh, đến quay phim chụp ảnh để phóng viên quốc tế có thể đưa những hình ảnh đẹp nhất về Thủ đô Hà Nội”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 thu hút rất nhiều phóng viên quốc tế. Đại diện phóng viên KBS (Hàn Quốc) cho biết, cơ quan cô cử 50 phóng viên tham dự đưa tin Hội nghị này.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 thu hút rất nhiều phóng viên quốc tế. Đại diện phóng viên KBS (Hàn Quốc) cho biết, cơ quan cô cử 50 phóng viên tham dự đưa tin Hội nghị này.

Bà Lê Thị Thu Hằng chia sẻ, trong thời gian rất ngắn, Việt Nam đã hoàn thành Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) hiện đại, không gian rộng rãi có thể phục vụ cùng lúc cho hơn 3.000 phóng viên tác nghiệp. IMC được trang bị hệ thống viễn thông, truyền hình số, khu vực làm việc chung, làm việc riêng và các dịch vụ ăn uống, giải khát cho phóng viên.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, một số hãng thông tấn lớn như Reuters, NHK (Nhật Bản) và các kênh tin tức lớn của Hàn Quốc đã cử đến Hà Nội hàng trăm người. Ngoài ra, đi đưa tin về các chuyến công du của Tổng thống Mỹ thường có đoàn phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của CNN, CBS, ABC, NBC, New York Times hay Wall Street Journal... Trong chuyến đi dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên tại Singapore, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng mang theo nhóm báo chí tháp tùng.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo