Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao học bổng quỹ “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu”

Thứ ba, 30/10/2018 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 29/10, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ trao học bổng quỹ “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu”.

 

Báo Công luận
Đoàn công tác Tạp chí Môi trường và Cuộc sống chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô và sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Hiện nay, Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, luôn coi biến đổi khí hậu là vấn đề nóng bỏng nhất và hơn thế nữa biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp tới tiến trình phát triển bền vững của các nước trên toàn thế giới. 

Biến đổi khí hậu làm cho thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, thiên tai bão lũ xảy ra thường xuyên, nước ngọt ngày càng khan hiếm… Hậu quả của biến đổi khí hậu tác động đến cuộc sống của chúng ta ngày càng rõ rệt. Chúng ta cũng đã và đang phải gồng mình chống chọi và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Báo Công luận
Toàn cảnh buổi lễ trao học bổng quỹ “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu” tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu 
Chính vì vậy, Ban Tổ chức cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” đã tổ chức phát động chương trình gây quỹ từ thiện “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu” nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát của người dân bị ảnh hưởng bởi những tác động của biến đổi khí hậu gây ra như lũ lụt, hạn hán. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Toàn cho biết: Nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát của người dân bị ảnh hưởng bởi những tác động của biến đổi khí hậu gây ra như lũ lụt, hạn hán, BTC cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” đã phát động chương trình gây quỹ từ thiện “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu” năm 2017 tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua lễ phát động, BTC có 5 suất học bổng dành cho 5 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu” 

Báo Công luận
Thầy Nguyễn Xuân Dũng – Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ 
Cũng tại buổi lễ, thầy Nguyễn Xuân Dũng – Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu bày tỏ sự cảm ơn tới BTC cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” nói chung và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống nói riêng. 

Thầy Dũng cho rằng, Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” là một chương trình hết sức ý nghĩa. Việc ứng phó với biến đổi khí hậu không còn là trách nhiệm của riêng ai mà nó là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Đặc biệt, quỹ “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu” của BTC cuộc thi giúp chia sẻ khó khăn, mất mát của người dân bị ảnh hưởng bởi những tác động của biến đổi khí hậu gây ra như lũ lụt, hạn hán. 

Báo Công luận
 Nguyễn Thị Thanh Nhàn – sinh viên k20 khoa Kinh tế quản lý chia sẻ cảm nhận sau khi nhận được học bổng
Sau khi nhận được học bổng em Nguyễn Thị Thanh Nhàn – sinh viên k20 khoa Kinh tế quản lý chia sẻ: Năm 2017 vừa qua gia đình em chịu hậu quả nặng nề từ mưa bão, lũ lụt. Nhà thì tốc mái, các vật nuôi đến lúc bán được thì cũng bị chết hết, cây cối bật gốc, đổ rạp,…khiến cho cuộc sống sinh hoạt của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nay, được nhận học bổng từ quỹ “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu” em rất xúc động. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới BTC cuộc thi ” Biến đổi khí hậu với cuộc sống”, em cũng hy vọng rằng quỹ “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu” sẽ ngày càng lớn mạnh để có thể giúp được nhiều hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu.

Báo Công luận
Ông Nguyễn Văn Toàn – TBT Tạp chí Môi trường và Cuộc sống và thầy Nguyễn Xuân Dũng – Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu trao học bổng cho 5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

P.V

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống